Mâu thuẫn tiền bạc, thanh niên tạt xăng đốt chủ nợ ở Sài Gòn

Dư hẹn anh K. để nói chuyện nợ nần 2 triệu trước đó thì mâu thuẫn. Bực tức, thanh niên lấy bình xăng mang theo hất vào chủ nợ rồi châm lửa đốt.

Ngày 5/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ Trần Văn Dư (SN 1989, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi tạt xăng vào người anh T.M.K. (SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh) khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Theo điều tra, tối 1/6, người dân ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM phát hiện anh K. bốc cháy dữ dội nên chạy tới tìm cách dập lửa và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm mọi người phát hiện anh K. bốc cháy thì có 1 thanh niên vội vã rời khỏi hiện trường với nhiều nghi vấn.

Công an khám nghiệm 1 vụ phóng hỏa đốt người trước đó

Công an khám nghiệm 1 vụ phóng hỏa đốt người trước đó

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra. Qua điều tra, công an xác định anh K. bị Dư dùng xăng tạt vào người rồi châm lửa đốt nên truy bắt.

Ngày 2/6, Dư biết không thoát tội nên đã tới công an đầu thú. Dư khai có quen biết với anh K. Do thiếu tiền nên Dư có mượn của anh K. số tiền 2 triệu đồng. Gần đây, anh K. nhiều lần đòi nợ Dư nhưng Dư không có trả nên khất nợ nhiều lần.

Tối 1/6, cả 2 gặp nhau trên đường xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn để nói chuyện nợ nần. Lúc này, Dư chuẩn bị bình chứa xăng mang theo. Khi tới nơi nói chuyện thì cả 2 cự cãi lớn tiếng với nhau.

Bực tức, Dư lấy bình xăng hắt vào người anh K. rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Dư tẩu thoát, anh K. được người dân phát hiện nên hỗ trợ dập lửa và đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/mau-thuan-tien-bac-thanh-nien-tat-xang-dot-chu-no-o-sai-gon-20210606072025754.htm