Mâu thuẫn tiền bạc, anh đâm em họ tử vong

Phạm Văn Huấn đã đứng ra bảo lãnh vay tiền cho anh B. Nhưng khi đến thời hạn trả nợ, anh B. không hoàn thành việc trả nợ như thỏa thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều ngày 25/7, VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục hoàn thành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án “Giết người” xảy ra trên địa bàn xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Nạn nhân là anh Lê Văn B. (SN 1984), trú tại thôn Đồng Than, xã Đồng Than.

 Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 20h40’ ngày 24/7, tại khu vực lò mổ của gia đình, Phạm Văn Huấn (SN 1978), trú tại thôn Đồng Than, xã Đồng Than đã xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Văn B. Trong lúc cãi vã, Huấn đã dùng dao đâm vào vùng ngực và lưng của anh B. khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là Huấn đã đứng ra bảo lãnh vay tiền cho anh B. Nhưng khi đến thời hạn trả nợ, anh B. không hoàn thành việc trả nợ như thỏa thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Phạm Văn Huấn được lực lượng Công an vận động ra đầu thú. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Phạm Văn Huấn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khải Huy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mau-thuan-tien-bac-anh-dam-em-ho-tu-vong-125925.html