Mâu thuẫn tại quán karaoke, dùng xẻng đánh đối phương bất tỉnh

Vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, 2 nhóm thanh niên đã lao vào đánh nhau gây thương tích 100% cho đối phương.

Ngày 2/11, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị hoàn tất hồ sơ, phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1996), Nguyễn Hữu Hậu (SN 1992) đều trú tại xã Cẩm Trung và Nguyễn Thiện Vũ (SN 1996), trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng đối tượng Đức, Hậu và Vũ (từ trái sang phải) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào 22h30 ngày 12/10, khi đang hát tại quán Karaoke Khánh Huyền tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, nhóm của Đức, Hậu, Vũ và Trần Văn Hà (SN 1994), trú tại xã Cẩm Lộc có khẩu chiến với nhóm anh Nguyễn Tổng Biên (SN 1982), Nguyễn Văn Lợi (SN 1999) và Nguyễn Văn Kế (SN 1986) đều trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên ở phòng cạnh bên.

Lúc này, Hà có dùng tay đấm vào mặt Kế làm Kế bị ngã xuống sàn phòng hát. Tuy nhiên, khi được mọi người can ngăn, hai nhóm thôi khẩu chiến và ra quán nước trước đó giảng hòa.

Tại đây, Đức có sang bàn của Biên mượn chiếc bật lửa, khi Đức trả lại bật lửa, Biên có lời qua tiếng lại. Thấy Biên có thái độ như thế, Đức bàn với mọi người đánh nhóm của Biên để dằn mặt.

Nhóm của Đức đi tìm nhóm của Biên và hai bên xảy ra xô xát, yếu thế nên nhóm của Biên bỏ chạy. Khi bỏ chạy, Kế đã để lại chiếc xe máy của mình.

Một lúc sau Biên, Kế, Lợi quay lại tìm đánh nhóm của Đức, nhằm lấy lại xe. Thấy nhóm của Biên quay lại, Đức đi đến cây xăng gần đó tìm lấy 1 thanh gỗ, Hậu tìm lấy 1 cái xẻng bẻ đôi, đưa cho Vũ phần trên, còn mình cầm phía có xẻng.

Vừa lúc này nhóm của Biên đi lại gần để đánh Vũ, thấy bạn bị đánh Hậu liền cầm phần đầu cán xẻng khuơ mạnh vào nhóm của Biên, nhằm giải cứu cho Vũ. Tuy nhiên không may chiếc xẻng đã va vào đầu làm Biên ngã xuống bất tỉnh. Lợi và Kế thấy vậy chạy khỏi hiện trường.

Chiếc xẻng đối tượng Hậu gây thương tích cho Biên

Thấy Biên bị bất tỉnh và máu chảy ra nhiều, Vũ đã dùng xe xe của mình chở Biên đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Cẩm xuyên, thương tích của Biên sau đó được xác định là 100%.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Đức, Hậu và Vũ để để điều tra là rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/mau-thuan-tai-quan-karaoke-dung-xeng-danh-doi-phuong-bat-tinh-214189.htm