Mâu thuẫn tại lò mổ, một người bị đâm chết

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 8/3, tại lò giết mổ tập trung (thuộc tổ dân phố 10, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, trong quá trình đưa lợn đến giết mổ, Lê Hữu Anh (36 tuổi, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) nghe tiếng kêu của một con lợn bên cạnh đã cầm dao nhọn đâm chết để lợn ngừng kêu.

Lò mổ tập trung nơi xảy ra vụ án.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hiệp đứng bên cạnh liền nói “sao anh đâm lợn của họ”, Hữu Anh đáp lại “mày biết gì mà nói, lợn đưa vào đây thì kiểu gì cũng mổ”.

Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và Hữu Anh đã cầm dao nhọn đâm một nhát vào bụng khiến Nguyễn Văn Hiệp gục xuống.

Rất nhiều người dân tập trung bàn tán về vụ việc.

Thấy anh Hiệp bị mất máu, bất tỉnh tại chỗ, Hữu Anh và một người khác trong lò mổ đưa anh Hiệp tới bệnh viện cấp cứu, song không qua khỏi do vết thương xuyên phổi, rách màng tim.

Vài giờ sau khi gây án, Hữu Anh bị Công an phường Tân Giang bắt tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/mau-thuan-tai-lo-mo-mot-nguoi-bi-dam-chet-246394.html