Mâu thuẫn tại đám tang, một giáo viên đánh chết người

Xuất phát từ mâu thuẫn ở đám tang, một giáo viên tiểu học đã dùng cây gỗ đánh chết người

Ngày 7-11, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Ksor Chuôn (45 tuổi, nguyên giáo viên trường Tiểu học Ia Rsai) về tội "giết người".

Theo HĐXX, tối 9-5, Ksor Chuôn và Ksor Ét (44 tuổi), Ksor Khú (40 tuổi), Ksor Ka (31 tuổi; cùng trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa) đến dự đám ma ở nhà ông Nay Chem ( xã Chư Drăng huyện Krông Pa) rồi uống rượu, đánh bài tại đây.

Ksor Chuôn trước vành móng ngựa

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, giữa Ksor Chuôn và Ksor Ét xảy ra mâu thuẫn, sau đó Ksor Ét cùng Ksor Khú lao vào đánh Ksor Chuôn. Sau khi được can ngăn, Ksor Chuôn nhờ Ksor Ka chở về nhà gọi người đến giải quyết nhưng không được.

Sau đó, cả hai quay lại nhà ông Nay Chem. Trên đường đi, Ksor Chuôn phát hiện Ksor Ét và Ksor Khú đang điều khiển xe máy ở phía trước nên chạy theo chặn xe. Vừa dừng lại, Ksor Khú lao vào đánh Ksor Chuôn nhưng bị Chuôn dùng cây gỗ đánh trả. Khi Ksor Khú nằm gục bên đường, Ksor Chuôn tiếp tục rượt đánh Ksor Ét.

Sau khi txảy ra vụ việc, Ksor Ka chở Ksor Chuôn về nhà mình lấy xe máy rồi quay lại nhà Chuôn. Khi cả hai đi ngang qua địa điểm đánh nhau thì phát hiện Ksor Khú vẫn còn nằm bất động. Biết Ksor Khú đã chết, Ksor Chuôn đến Công an xã Chư Drăng trình báo vụ việc.

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mau-thuan-tai-dam-tang-mot-giao-vien-danh-chet-nguoi-20171107162721573.htm