Mâu thuẫn tại đám hỏi, 17 thanh niên lãnh án tù

Mâu thuẫn xuất phát từ việc tán gái, khi gặp lại tại đám hỏi, hai nhóm thanh niên xô xát khiến một người thiệt mạng.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đinh Thuôr (SN 1995), Đinh Phi (SN 1993) và 15 bị can liên quan đến vụ án “Giết người”.

15 bị can là: Đinh Uac (SN 1998), Đinh Dôn (SN 1993), Đinh Xui (SN 2002), Đinh Thin (SN 1996), Đinh Luyn (SN 1995), Đinh Hngơn (SN 1993), Đinh Văn Đinh (SN 2002), Đinh Sun (SN 2002), Đinh Ach (SN 2002), Đinh Đế (SN 2001), Ksor Xim (SN 1993), Đinh Thi (SN 1994), Đinh Gơn (SN 1993), Đinh Min (SN 2002), Đinh Hngun (SN 1993) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

 Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó về việc Đinh Uac cùng bạn bè đi chơi và tán gái ở làng Chư Gu thì bị Đinh A Lĩu cùng nhóm thanh niên làng ĐRơn (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) đánh.

Nên khi gặp lại Đinh A Lĩu và Đinh ANir tại đám hỏi nhà Đinh Tót ( làng Klá), Đinh Uac, Đinh Dôn và Đinh Xui đã cầm cây đến gây sự, đánh nhóm Đinh A Lĩu, hai bên ném đá qua lại nhưng không gây thương tích gì.

Sau đó, Đinh Thuôr (anh trai Uac) cầm 01 con dao và kéo theo nhóm gồm 27 người, chia làm 3 tốp đứng dọc Quốc lộ Đông Trường Sơn phục kích, nhằm chặn đánh nhóm thanh niên thôn ĐRơn để trả thù.

Tới 23 giờ ngày 22/10/2018, khi nhóm của Đinh A Lĩu điều khiển xe máy chở anh Đinh Ngúc và Đinh Anir đi qua ngã ba thôn Klá thì bị 03 tốp của nhóm Đinh Thuôr, Đinh Phi dùng da, cây và đá ném.

Trong đó, Đinh Phi dùng dao tự chế phóng trúng vào ngực của Đinh A Lĩu, làm Lĩu ngã xuống đường, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đinh Ngúc bị thương ở vùng bàng quang.

Sau 1 ngày xét xử, tòa tuyên phạt: Đinh Thuôr và Đinh Phi 16 năm tù, Đinh Uac 3 năm tù, 14 bị can còn lại từ 1 đến 2 năm tù.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mau-thuan-tai-dam-hoi-17-thanh-nien-lanh-an-tu-d501078.html