Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Đại (27 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) 14 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Huỳnh Trọng Đại tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Huỳnh Trọng Đại tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào ngày 11-9-2020, Đại đến nhà anh Huỳnh Quốc Vinh (ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình) để nói chuyện giảng hòa với Trương A Sám do mâu thuẫn trước đó. Lúc này, anh Trịnh Chương Phương (ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) đang nằm võng gần đó tỏ ra bực tức nên đứng dậy thách thức đánh nhau với Đại dẫn đến hai bên xô xát và được can ngăn.

Sau đó, Phương chạy ra sau nhà anh Vinh lấy 1 cái xẻng. Còn Đại cũng lấy 1 bình xịt hơi cay và con dao bấm, 1 cây 3 khúc để đánh anh Phương. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại thì anh Phương và Đại lao vào đánh nhau. Đại đã xịt hơi cay vào mặt anh Phương và dùng dao đâm anh Phương 1 nhát trúng đùi khiến nạn nhân tử vong.

Tin, ảnh: Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202105/mau-thuan-nho-hau-qua-lon-3056418/