Mâu thuẫn, người đàn ông chặt hạ hơn 3000 cây keo trong vườn nhà hàng xóm

Do có mâu thuẫn từ trước, Tình đã ra tay chặt hạ hơn 3000 cây keo hơn 1 năm tuổi của gia đình ông Huệ.

Ngày 3-7, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Hữu Tình (55 tuổi) trú xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo đó, vào sáng 24-6, vợ chồng ông Phùng Văn Huệ, bà Trần Thị Hoa (trú xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn) đi lên vườn keo của gia đình vừa trồng ở bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, thì phát hiện vườn keo đã bị chặt phá.

Vườn cây của gia đình ông Huệ bị Tình chặt phá

Vườn cây của gia đình ông Huệ bị Tình chặt phá

Được biết, vườn keo này của gia đình ông Huệ trồng hơn 1 năm nay. Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương. Công an huyện Con Cuông xác định có 3.100 cây keo mới hơn 1 năm tuổi bị chặt phá, thiệt hại khoảng hơn 50 triệu đồng.

Sau thời gian vào cuộc xác minh, ngày 2-7, cơ quan công an huyện Con Cuông đã bắt khển cấp Nguyễn Hữu Tĩnh. Tại cơ quan công an, bước đầu ông Tình thừa nhận mình là người gây ra sự việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn từ trước đó.

TN - TH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/mau-thuan-nguoi-dan-ong-chat-ha-hon-3000-cay-keo-trong-vuon-nha-hang-xom/816427.antd