Mâu thuẫn lý do Chủ tịch xã từ chức vì áp lực

Lý do ông Tốt xin chuyển công tác, vị pPó Chủ tịch xã Thắng Thủy cho rằng, làm Chủ tịch xã mất nhiều thời gian nên đòi hỏi phải có sức khỏe.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ Chủ tịch xã từ chức vì áp lực quá lớn, ngày 17/11, trao đổi với báo Đất Việt, 1 Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cho rằng, nguyên nhân chính không phải do áp lực công việc.

"Những việc này liên quan đến văn bản, giấy tờ và nội dung đơn của ông Tốt. Tuy nhiên, tôi xin trả lời rằng, ông Tốt xin chuyển công tác chứ không phải xin nghỉ hay xin từ chức, ai nói ông từ chức là không đúng.

Nguyên nhân ông Tốt xin chuyển công tác có 2 nội dung chính, trong đó là do sức khỏe của ông ấy, thứ 2 là vì 1 chút việc gia đình. Việc ông Tốt xin chuyển công tác là để giải quyết công việc của gia đình cũng như muốn đảm bảo công việc của người có trách nhiệm với nhân dân", vị phó Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy nói.

Theo vị phó Chủ tịch xã này, thông tin về ông Phạm Văn Tốt (55 tuổi, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy) cần phải được nắm chính xác. Hơn nữa, ông Tốt xin chuyển công tác cũng không phải có sai phạm mới xin chuyển.

UBND xã Thắng Thủy.

"Ông Tốt xin chuyển công tác từ vị trí này sang vị trí kia, trong nội dung xin chuyển chỉ được phép chuyển trong xã thôi. Ví dụ đang ở chức Chủ tịch UBND xã có thể chuyển sang Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã hoặc phó bí thư thường trực đảng ủy. Còn luân chuyển sang xã khác thì phải có điều động của huyện ủy", vị phó Chủ tịch xã này nói thêm.

Cho biết thêm về lý do ông Tốt xin chuyển công tác, vị phó Chủ tịch xã này cho rằng, làm Chủ tịch xã mất nhiều thời gian nên đòi hỏi phải có sức khỏe.

Đánh giá về vị Chủ tịch xã này, vị phó Chủ tịch xã cho rằng, trong quá trình công tác, ông Tốt luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trước đó, theo thông tin từ phòng nội vụ huyện Vĩnh Bảo, ông Phạm Văn Tốt làm Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đến cuối tháng 9/2017, ông Tốt bất ngờ có đơn xin từ chức chủ tịch UBND xã.

Sau khi UBND huyện xem xét đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Tốt và trong tháng 11/2017, HĐND xã Thắng Thủy đã phê chuẩn ông Nguyễn Văn Cường (43 tuổi, phó bí thư Đảng ủy xã) giữ chức Chủ tịch UBND xã thay ông Tốt.

Hiện ông Tốt đang chờ làm thủ tục chuyển sang mặt trận Tổ quốc xã Thắng Thủy. Phòng nội vụ huyện Vĩnh Bảo cũng khẳng định việc ông Tốt nghỉ việc hoàn toàn không liên quan đến kỷ luật.

Nói về việc này, ông Tốt cho rằng: "Tôi tự thấy năng lực chuyên môn của mình hiện nay không còn đáp ứng được yêu cầu công việc nên chủ động xin rút để nhường cho những người trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn, có thể giúp địa phương tiếp tục phát triển hơn nữa", ông Tốt chia sẻ.

Ông Tốt cũng phủ nhận việc ông thôi làm Chủ tịch UBND xã vì những lùm xùm gây bất ổn về an ninh trật tự trong việc ký hợp đồng với các công ty cung cấp nước sạch. Theo đó, khi UBND xã Thắng Thủy đang ký hợp đồng cấp nước sạch với công ty cổ phần Tân Sơn (ở huyện Vĩnh Bảo) thì lại ký tiếp hợp đồng cấp nước với công ty cổ phần môi trường và nước sạch Đại Dương (cũng ở huyện Vĩnh Bảo), khiến hai công ty xảy ra tranh chấp trong việc đào, kéo đường ống dẫn nước.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mau-thuan-ly-do-chu-tich-xa-tu-chuc-vi-ap-luc-3347335/