Mâu thuẫn kinh tế, đất đai và loạt thảm án gia đình: Con bắn bố, anh chém em

Trước khi xảy ra vụ con bắn bố tử vong ở Phú Thọ thì cũng đã từng xảy ra không ít vụ mâu thuẫn về kinh tế, đất đai và loạt thảm án gia đình: Con bắn bố, anh chém em.

Ngày 8/11, trên địa bàn xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, Phú Thọ đã xảy ra một vụ án con trai dùng súng sát hại bố ruột. Theo đó, Nạn nhân bị chính con trai mình bắn chết chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Ngày 8/11, trên địa bàn xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, Phú Thọ đã xảy ra một vụ án con trai dùng súng sát hại bố ruột. Theo đó, Nạn nhân bị chính con trai mình bắn chết chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Lãnh đạo Công an xã cho biết, trước kia gia đình Nguyễn Ngọc T. (tên gọi khác là Giang, SN 1962, trú xóm Thống Nhất, xã Mạn Lạn) làm nông, kinh tế vất vả. Những năm gần đây kinh tế gia đình cũng khá giả hơn, tuy nhiên những khoản chi tiêu giữa các thành viên không được rõ ràng nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm cho những mâu thuẫn là thời điểm cách đây vài tháng, ông T., đã đuổi vợ và gia đình con trai (tên là Quý) ra khỏi nhà. Sau đó vợ chồng Quý cùng mẹ phải xuống nhà người thân ở xã bên để ở nhờ. Ngày 7/11, khi lực lượng chức năng gọi các thành viên trong gia đình đến giải quyết chuyện phân chia tài sản thì đến sáng 8/11, Quý đã ra tay sát hại bố.

Anh trai sát hại gia đình em gái ở Thái Nguyên vì 3 tỷ: Khoảng 18h30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) mang theo dao nhọn đến nhà bà Bùi Thị Hà, ở tổ 14, phường Chùa Hang tiếp tục đòi nợ.

Trong lúc ngồi nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra xô xát, ông Hồng lấy dao từ trong người ra đâm bà Bùi Thị Hà tử vong, còn ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, là chồng của bà Hà tử vong) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) đã hồi phục.

Tại cơ quan Công an, Bùi Xuân Hồng bước đầu đã khai nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do mâu thuẫn về việc gia đình em gái có vay nợ mình số tiền hơn 3 tỷ nhưng nhiều lần Hồng đòi số tiền trên không được dẫn đến sự việc đau lòng.

Thảm sát cả nhà em ruột ở Chương Mỹ, Hà Nội vì miếng đất: Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình là Nguyễn Văn Hải. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Bên cạnh đó, vợ anh Hải là Doãn Thị Việt (SN 1970) thường xuyên xúi bẩy, nói xấu Nguyễn Văn Đông khiến Hải và Đông nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 29/8/2019, con trai anh Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) sang nhà Đông nói chuyện: Ba đến bốn hôm nữa gia đình Hải sẽ xây dựng ở thửa đất sát nhà anh Đông, Hiệp hỏi xem Đông có ý kiến gì về địa giới đất giữa hai nhà không. Đông nổi giận, cho rằng việc này anh Hải (bố Hiệp) phải tự sang mà nói, rồi đuổi Hiệp về. Cộng thêm chị Doãn Thị Việt hay xúi bẩy nên Đông ghét, nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị Việt và anh Hải.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Anh rể cũ chém hai em vợ tử vong vì đất ở Yên Bái: Ngày 28/4/2019, tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm 2 người chết. Hai nạn nhân là anh em ruột, gồm Đặng Xuân X. (SN 1975) và chị Đặng Thị N. ( SN 1980).

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968), từng là anh của hai nạn nhân; do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai đã dùng dao gây án. Nạn nhân Đặng Xuân X. thì đã tử vong ngay tại chỗ còn nạn nhân Đặng Thị N. tuy được đưa vào viện, nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạc là chồng cũ của bà Đặng Thị X. (chị gái của hai nạn nhân do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa Mạc và gia đình bà X. Anh X. và chị N. được chị gái là Đặng Thị X. (SN 1973) nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm. Lúc đang trông thì Mạc thấy vậy nên đã lao vào chém khiến 2 nạn nhân tử vong.

Đâm chết em trai ruột vì mảnh đất bố mẹ chuyển nhượng ở Cần Thơ: Ngày 25/9/2018, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thơ (42 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) 12 năm tù về tội Giết người.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thơ là anh em ruột, thường xảy ra cự cãi về việc tranh chấp đất. Nguyên nhân sự việc do cha mẹ có sang nhượng cho Thơ 2.500 m2 đất ruộng, với giá 150 triệu đồng. Thơ trả trước 60 triệu đồng, phần tiền còn lại sẽ trả hết khi làm xong thủ tục sang nhượng. Thái không đồng ý, vì cho rằng giá chuyển nhượng cho anh trai thấp và đòi bán cho người khác với giá cao hơn.

Chiều 15/5/2018, Thơ đi uống rượu về và ghé nhà mẹ bàn bạc về việc chuyển nhượng đất. Lúc này, Thơ và em trai xảy ra cự cãi. Thái nhất quyết phản đối chuyển nhượng đất, không cho anh trai sử dụng lối đi và lấy nước canh tác. Hai anh em mâu thuẫn xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thơ lấy dao đâm em ruột bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xem thêm video: Thảm sát tại Đan Phượng: Tình ruột thịt không bằng nửa mét đất?. Nguồn: ANTV.

Trung Vương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/mau-thuan-kinh-te-dat-dai-va-loat-tham-an-gia-dinh-con-ban-bo-anh-chem-em-1302004.html