Mâu thuẫn khi mua bánh mì, 2 băng nhóm ra công viên hỗn chiến

Công an tỉnh Bình Định xác định 2 băng nhóm hẹn nhau ra công viên hỗn chiến dẫn đến cái chết của Đào Trọng Thiện, là do mâu thuẫn khi mua bánh mì.

Nơi phát hiện Đào Trọng Thiện nằm lại với nhiều vết thương trên người - Ảnh: ẢNH: BẢO THOA

Ngày 27.4, đại diện Công an tỉnh Bình Định cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đơn vị này đang phối hợp Công an TP.Quy Nhơn và công an các địa phương truy tìm phương tiện, hung khí, các đối tượng tham gia chém nhau, đối tượng gây án... để đấu tranh, điều tra làm rõ nguyên nhân anh Đào Trọng Thiện (36 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) tử vong sau vụ hỗn chiến.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 22.4, tại công viên Hà Thanh trên địa bàn P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm. Sau đó, người dân phát hiện Đào Trọng Thiện nằm tại công viên Hà Thanh, trên mình bị chém nhiều vết thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng điều tra xác định Đào Trọng Thiện bị chém đa chấn thương, sốc do mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 1 cây đao tự chế, 1 dao phay, 1 súng tự tạo… của các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến nói trên.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng xác định 2 băng nhóm hỗn chiến tại công viên Hà Thanh vào tối 22.4 là nhóm ở Cầu 1 (P.Đống Đa) và nhóm ở xóm Tiêu (P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn).

Hai băng nhóm này xảy ra mâu thuẫn trong lúc mua bánh mì ở đường Ngô Mây (TP.Quy Nhơn) nên hẹn nhau ra công viên Hà Thanh hỗn chiến. Trong đó, Đào Trọng Thiện thuộc băng nhóm ở xóm Tiêu.

Bảo Thoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mau-thuan-khi-mua-banh-mi-2-bang-nhom-ra-cong-vien-hon-chien-1076060.html