Mâu thuẫn khi chơi bầu cua, rút dao đâm 3 người thương vong

TAND tỉnh Bình Định mới đây đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Thanh Công (SN 1986, trú tại thôn Tân Sao, xã IaYok, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Định cho thấy, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 16/02/2018, Phan Thanh Công cùng với anh ruột là Phan Thanh Vinh (SN 1984, trú tại thôn 3, Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phan Thanh Lục (SN 1982, trú tại hẻm 118 Trần Quý Cáp, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phan Thanh Vương (SN 1974, khối 5, TT. Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) tổ chức đánh bầu cua ăn tiền tại khối Phú Văn, TT. Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Bị cáo Công tại tòa

Tại đây, có một nhóm thanh niên cũng tố chức chơi bầu cua gồm Tô Thế Vinh ( SN 1996), Phan Tân Mùi (SN 1996), cùng trú tại khối Phú Văn, TT. Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, trú tại thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Trong quá trình chơi bầu cua, hai nhóm trên xảy ra mâu thuẫn; nhóm Tô Thế Vinh xông vào dùng tay, chân đánh Phan Thanh Lục, Phan Thanh Vương, Phan Thanh Vinh. Thấy vậy, Phan Thanh Công đến can ngăn thì bị nhóm Tô Thế Vinh đánh trúng vào mạn sườn phải (nhưng chưa gây thương tích).

Ngay lập tức, Phan Thanh Công lấy 01 con dao bấm, dài 26,8cm từ trong túi quần, cầm bằng tay phải, đâm liên tiếp về phía các đối tượng trên 01 nhát trúng ngực trái của Tô Thế Vinh, 02 nhát trúng vùng ngực trái, hông trái của Phan Tân Mùi, 01 nhát trúng ngực trái của Nguyễn Thanh Tùng.

Hậu quả làm Tô Thế Vinh chết trên đường đưa đi cấp cứu vì sốc máu do vết thương thấu ngực, bụng gây đứt động mạch mạc treo màng trên; Nguyễn Thanh Tùng bị thương tích, tổn hại sức khỏe 67%; Phan Tân Mùi bị thương tích, tổn hại sức khỏe 64%.

Viện KSND tỉnh Bình Định đã truy tố bị can Phan Thanh Công về tội “Giết người” với tình tiết “Giết hai người trở lên”, được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Công 20 năm tù về tội “Giết người”.

Khánh Ngọc

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/mau-thuan-khi-choi-bau-cua-rut-dao-dam-3-nguoi-thuong-vong-267248.html