Mâu thuẫn khi ăn nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Sau khi cãi nhau tại bàn nhậu, nam thanh niên đã bỏ đi nhưng sau đó vẫn quay lại để cùng người lạ dùng dao và gậy sắt tấn công nạn nhân.

Ngày 22/8/2022, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Chơn Thành khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam công nhân trên địa bàn.

 Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Ban đầu xác định nạn nhân tên Tô Gia Vương (36 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận), vốn là công nhân ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Trước đó vào tối ngày 20/8/2022, chủ nhà trọ ở ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tổ chức ăn nhậu cho thợ hồ đang thi công tại đây. Trong cuộc nhậu có mời thêm Tô Gia Vương, Thành và một số người khác trong dãy trọ cùng tham gia.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm thợ hồ về hết chỉ còn lại chủ trọ, Vương, Thành và vài người khác. Lúc này, Vương và Thành xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Vương tiếp tục ngồi nhậu với mọi người, còn Thành bỏ đi.

Một lúc sau, Thành và một thanh niên khác chưa rõ lai lịch quay lại, cầm dao và gậy sắt xông vào tấn công Vương khiến anh này ngã gục tại chỗ.

Gây án xong, 2 đối tượng nói trên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chơn Thành đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra vụ việc.

Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mau-thuan-khi-an-nhau-mot-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-127234.html