Mâu thuẫn hùn tiền hát karaoke, thanh niên lãnh 17 năm tù

Bị hại cho rằng bị cáo hùn tiền thanh toán karaoke không đều nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, sau đó bị cáo dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 20-1, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Ngân (21 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào tối 5-11-2019, sau khi uống rượu, Ngân cùng nhóm bạn, trong đó có Đặng Văn Thông (23 tuổi) tiếp tục đi uống bia và hát karaoke (ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn). Đến lúc tính tiền, Thông cho rằng Ngân hùn tiền không đều nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Bị cáo Lê Thanh Ngân tại tòa. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Bị cáo Lê Thanh Ngân tại tòa. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Sau đó, cả nhóm về nhà Ngân nhậu tiếp và cả hai lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Ngân dùng dao đâm liên tiếp bốn nhát khiến Thông gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Ngân đến công an xã đầu thú.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/mau-thuan-hun-tien-hat-karaoke-thanh-nien-lanh-17-nam-tu-884809.html