Mâu thuẫn, hành khách gọi người đâm tài xế tử vong

Trong lúc tranh cãi, một trong hai người rút dao mang theo đâm tài xế H. trọng thương rồi lên xe máy bỏ trốn. Nam tài xế được đưa đi cấp cứu, do vết thương nặng nên tử vong tại bệnh viện.

Chiều 26/10, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một tài xế xe khách bị đâm tử vong. Nạn nhân là ông Lê Thanh H., tài xế xe khách mang BKS 75B – 008.09 chạy tuyến TP Huế - thị xã Ba Đồn.

Theo thông tin ban đầu, trên chuyến xe khách do ông H. điều khiển, ông có mâu thuẫn với Trần Ngọc Thỏa (SN 1995), trú thị xã Ba Đồn, là hành khách trên xe. Do đó, vào khoảng 11h trưa 26/10, khi xe về đỗ tại bến xe Ba Đồn, đối tượng Thỏa đã gọi Trần Tiến Thái (SN 1994) đến đón rồi gọi ông H. xuống xe gây gổ.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trong lúc tranh cãi, một trong hai người rút dao mang theo đâm tài xế H. trọng thương rồi lên xe máy bỏ trốn. Nam tài xế được đưa đi cấp cứu, do vết thương nặng nên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình lúc 11h30.

Nhà chức trách Ba Đồn đã huy động nhiều lực lượng chốt chặn ở các ngả đường, bến xe để truy bắt hai thanh niên. Đầu giờ chiều, hai nghi phạm bị bắt khi đang trốn ở nhà người quen.

Vũ Văn (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/mau-thuan-hanh-khach-goi-nguoi-dam-tai-xe-tu-vong