Mâu thuẫn gia đình, con chém cha tử vong rồi vào rừng trốn

Sau khi gây án, hung thủ cầm dao bở lên rừng trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nghi phạm Đầm Văn Xuân bị bắt giữ sau khi gây án. Nguồn: Công lý

Nghi phạm Đầm Văn Xuân bị bắt giữ sau khi gây án. Nguồn: Công lý

Ngày 11/4, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn huyện Thuận Châu.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 10/4, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại khu vực bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha. Hung thủ là Đầm Văn Xuân (SN 1968, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) còn nạn nhân chính là bố đẻ y, ông Đầm Văn H. (sinh năm 1938, trú tại bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha). Hậu quả, nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng cầm dao bỏ trốn lên rừng.

Sau 5 tiếng đồng hồ truy bắt, Công an huyện Thuận Châu, cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn.

Đối tượng bị bắt khi đang trốn trên rừng thuộc bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng nghi do mâu thuẫn gia đình.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/mau-thuan-gia-dinh-con-chem-cha-tu-vong-roi-vao-rung-tron-20210411100249937.htm