Mâu thuẫn gia đình, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát

Do mâu thuẫn trong chuyện gia đình, Trần Anh Quốc (20 tuổi, trú xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã dùng dao cắt cổ vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (19 tuổi), sau đó tự cắt cổ mình để tự sát. Hiện 2 vợ chồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam trong tình trạng hôn mê sâu.

Do mâu thuẫn trong chuyện gia đình, Trần Anh Quốc (20 tuổi, trú xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đã dùng dao cắt cổ vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (19 tuổi), sau đó tự cắt cổ mình để tự sát. Hiện 2 vợ chồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam trong tình trạng hôn mê sâu.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Chuyện xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 9-8, nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến hoảng hốt phát hiện anh Quốc nằm bất động trên vũng máu ở nhà dưới, còn chị Ánh nằm quằn quại bên cạnh chồng. Ngay lập tức, người dân đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân bị hôn mê sâu nên phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Người nhà nạn nhân cho biết, trong lúc đang ăn sáng thì giữa anh Quốc và chị Ánh có xảy ra cãi vã, sau đó Quốc dùng dao xông đến cứa vào cổ vợ mình. Thấy vậy, em ruột chị Ánh chạy đến can ngăn cũng bị thương ở tay. Thấy vợ nằm co giật dưới đất, Quốc đã dùng dao tự cắt cổ của mình rồi nằm gục bên cạnh vợ.

Bà Nguyễn Thị Mười (cô ruột chị Ánh) kể: Khoảng 8 giờ ngày 9-8, lúc Ánh đang ngồi ru con thì bất ngờ bị Quốc vật ngã rồi dùng dao cắt giấy cứa cổ vợ mình. Phát hiện sự việc, tôi cùng cháu Nguyễn Thị Ngọc Bình (10 tuổi, em ruột Ánh) đến ngăn cản thì cháu Bình bị thương ở tay phải may 7 mũi. Sau khi cứa cổ Ánh, Quốc cầm dao tự cắt cổ mình rồi ngã gục bên cạnh vợ. Bà Mười thông tin thêm, trước đó, chiều 8-8, Quốc đi đám giỗ về thì giữa 2 vợ chồng Quốc xảy ra tranh cãi. Quốc đánh vợ và đòi đưa con về nhà nội làm Ánh ngất xỉu phải nhờ các y sĩ chăm sóc. Quốc có dọa là sẽ giết vợ mình và sẵn sàng đi ở tù.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng H. Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam khẩn trương đến hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra sự vụ. Người dân địa phương cho biết, vợ chồng Quốc kết hôn vào đầu năm 2018, cũng vừa sinh được 1 đứa con trai 2 tháng tuổi, hiện đang sống tại gia đình vợ. Quốc học nghề làm cửa, tủ nhôm kính mở tiệm tại nhà, nhưng công việc cũng chưa được ổn định. Từ lúc về đây chung sống, người dân thấy vợ chồng anh Quốc hay cãi nhau. Mới chiều hôm qua, hai vợ chồng Quốc cũng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Chỉ khi người nhà can ngăn thì mọi việc mới dừng lại.

“Lúc trước, khi biết tin cháu Quốc và Ánh sắp thành hôn, người thân cũng khuyên bảo vì ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, công việc thì chưa có, cưới nhau về sau này sẽ khổ lắm. Thế nhưng, tình cảm của chúng nó lúc đó đã mặn nồng nên gia đình 2 bên đành chấp nhận…”, một người dân cho hay.

Thông tin về vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, CA tỉnh đã chỉ đạo cho CAH Thăng Bình và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tích cực phối hợp cùng bệnh viện cứu chữa cho nạn nhân, đồng thời nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều cùng ngày, chị Ánh đã qua cơn nguy kịch. Riêng về nạn nhân Quốc, do có ý định tự sát nên vết cắt khá sâu làm đứt động mạch dẫn đến mất rất nhiều máu. Hiện Quốc vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210758_mau-thuan-gia-dinh-chong-cat-co-vo-roi-tu-sat.aspx