Mâu thuẫn, dùng súng tự chế quậy tiệm game

Do mâu thuẫn, đối tượng đi xe ôtô ập đến xông vào tiệm game nổ súng uy hiếp...

Súng tự chế (ảnh minh họa)

Hôm nay (12.10), nguồn tin cho biết Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang đang truy xét điều tra vụ sử dụng súng tự chế gây rối an ninh trậ tự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 8.10, tại tiệm game “Hoài Phương” thuộc khu vực tổ 8, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc (An Giang), Trần Ngọc Phú (SN 1990, ngụ Tổ 1, khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) cùng với vợ là Nguyễn Thị Yến (SN 1991, ngụ Tổ 8, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) và 2 người bạn khác đang ngồi trong tiệm game “Hoài Phương” thì có một xe ôtô BKS: 67A- 069.36 chạy đến đậu trước cửa tiệm game.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1971, ngụ khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) và 3 người khác (chưa rõ lai lịch) từ trên xe ôtô bước xuống đi vào tiệm game kiếm Phú. Lúc này, Phú bỏ chạy ra phía sau tiệm game, thì một đối tượng cầm một vật (giống khẩu súng) bắn lên trần nhà uy hiếp.

Sau khi nổ súng, 4 người ra xe bỏ đi. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 đầu đạn bằng kim loại màu trắng (nghi vấn đạn chì của súng tự chế).

Công an TP.Châu Đốc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an TP.Long Xuyên, tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà Cường, phát hiện thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi nhựa và 3 viên đạn, 1 khẩu súng bằng kim loại không có đạn.

Cơ quan CSĐT làm việc với Đỗ Bảo Thọ Trinh là vợ của Cường. Được biết, Cường và Phú có mâu thuẫn, do Phú “quậy” tiệm game “Bi Bi” của Cường, tại khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc nên Cường có ý định tìm Phú để trả thù.

Hiện nay, Cường đang sử dụng xe ôtô nói trên đi đâu chưa rõ nên chưa làm việc được với Cường và chưa giữ được xe.

Công an đang truy tìm đối tượng và xác minh làm rõ, xử lý.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/mau-thuan-dung-sung-tu-che-quay-tiem-game-635712.ldo