Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, rút dao đâm chết người

Trong lúc giằng co, ông Hùng bị ông Dũng đánh trọng thương ở đầu và cánh tay. Bực tức, ông Hùng liền rút con dao thủ sẵn trong người, đâm 2 nhát, khiến ông Dũng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Ngày 22/6, trao đổi với Dân Trí, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, trú tại đội 12, làng Kum Ngó, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) để điều tra hành vi “giết người”.

Nạn nhân là Nguyễn Cao Dũng (SN 1980, tạm trú tại làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai).

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí.

Theo thông tin ban đầu, trước khi vụ việc xảy ra, giữa ông Hùng và ông Dũng vốn dĩ đã có mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất đai. Đỉnh điểm, vào khoảng 8h30 ngày 17/6, tại khu vực rẫy thuộc núi Chư Drăng, xã Ia Chía, giữa Hùng và ông Nguyễn Cao Dũng tiếp xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát về chuyện đất đai.

Theo Zing.vn, trong lúc giằng co, ông Hùng bị ông Dũng đánh trọng thương ở đầu và cánh tay. Bực tức, ông Hùng liền rút con dao thủ sẵn trong người, đâm 2 nhát khiến ông Dũng gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng, đồng thời, đưa ông Dũng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cùng ngày 17/6, ông Dũng đã tử vong.

Khi biết Dũng đã tử vong, khoảng 17h ngày 17/6, ông Hùng đến Công an xã Ia Chía đầu thú. Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mau-thuan-do-tranh-chap-dat-dai-rut-dao-dam-chet-nguoi-3062767.html