Mâu thuẫn do giành hát karaoke, một người bị đâm chết

Trong lúc hát karaoke, một người đã giật mic để hát thì xảy ra mâu thuẫn với những người còn lại. Đang trên đường về nhà thì xảy ra ẩu đả, một người bị đâm chết.

Chiều nay, Công an Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Tím (SN 1991, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Phan Văn Tím tại cơ quan công an

Phan Văn Tím tại cơ quan công an

Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Dự (SN 1993, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra, vào tối 25/7, anh Dự cùng 5 người bạn đến nhà anh Trần Văn Hòa (SN 198, ngụ Thạnh Bắc, huyện Tân Biên) để ăn nhậu và hát karaoke tại nhà.

Trong lúc cả nhóm đang hát thì Nguyễn Văn Út (SN 1977, hàng xóm gần nhà anh Hòa) tự đến tham gia rồi giành micro để hát thì xảy ra mâu thuẫn.

Bực mình, anh Hòa kêu Dự và nhóm bạn đi về nhà.

Trên đường về, Út cầm một cây chĩa lao tới đánh trúng lưng một người trong nhóm nên Dự xuống xe lấy một khúc gỗ quay lại tìm Út để đánh lại.

Thấy Dự cầm gậy, Út kêu cứu thì Phan Văn Tím ở gần nhà chạy ra cầm con dao cạo mủ cao su đâm Dự tử vong.

Sau khi gây án, Tím đã đến cơ quan công an đầu thú.

Minh Châu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/mau-thuan-do-giat-mic-hat-karaoke-mot-nguoi-bi-dam-chet-557313.html