Mâu thuẫn đất đai, anh trai vào rừng chém em ruột trọng thương

Vì mâu thuẫn đất đai, Trung đã vác dao vào rừng đuổi chém em ruột trọng thương. Sự việc vừa xảy ra tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tin mới nhận từ Công an xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), vào khoảng 14h ngày 26/1 (tức 29 tết), Nguyễn Văn Trung (50 tuổi), trú tại thôn Sơn Bình, xã Kỳ Sơn đã vào rừng, dùng dao chém em ruột của mình là Nguyễn Văn Dương (47 tuổi) trọng thương từ một vụ mâu thuẫn đất đai.

 Ông Nguyễn Văn Dương đã bị chính anh trai của mình đuổi chém.

Ông Nguyễn Văn Dương đã bị chính anh trai của mình đuổi chém.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã trình báo cho cơ quan chức năng; đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, nguyên nhân vụ việc được xác định là do giữa 2 anh em Trung và Dương có mâu thuẫn từ trước, liên quan đến phần đất của bố mẹ để lại.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ anh em mâu thuẫn để lại hậu quả nghiêm trọng này.

Theo Ngân Hà/Người Đưa Tin

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/mau-thuan-dat-dai-anh-trai-vao-rung-chem-em-ruot-trong-thuong-817868.html