Mâu thuẫn đất đai, anh chém cả gia đình em ruột rồi bình tĩnh vào uống nước sau khi gây án

Theo những người hàng xóm, giữa ông Đông và gia đình người em trai đã có mâu thuẫn từ lâu liên quan đến tranh chấp đất đai.

Theo phản ánh của người dân, vào sáng nay ngày 1/9, tại cụm thôn Bồng Lai xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người đi cấp cứu, trong đó có một người thương nặng.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hải (tử vong); vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (bị thương); con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (tử vong); Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) và con gái chị Nhung (1 tuổi).

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Cụ thể, trưa ngày 1/9, tại hiện trường xảy ra sự việc đau lòng, rất đông người dân vẫn tập trung theo dõi lực lượng chức năng xử lý hiện trường và chưa hết bàng hoàng khi vụ án mạng xảy ra.

Ông N.V.P (nhà ở thôn Bồng Lai) cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) mang theo dao vào nhà em trai là Nguyễn Văn Hải chém mọi người ngay trong nhà. Khi bị chém, gia đình anh Hải kêu cứu và được đưa ra đường để gọi xe đi cấp cứu.

Tại đây, khi đang chờ xe chở nạn nhân bị chém đến bệnh viện, ông Đông tiếp tục vác dao ra đường chém mọi người. Ông Đông chém gục ông Hải và con gái ruột ông Hải khiến hai người tử vong tại chỗ. Vợ và con dâu ông Hải van xin, kêu cứu nhưng ông Đông không buông tha, tiếp tục dùng dao chém liên tiếp những người còn lại.

Được biết, hiện vợ và con dâu ông Hải đang được cấp cứu tại Bệnh viện 198 Bộ Công an, còn cháu nhỏ hơn 1 tuổi được đưa ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Người dân cụm 2 xã Hồng Hà cho biết khi xe cấp cứu tới đưa nạn nhân đi viện, Đông còn cầm dao đuổi chém các bác sĩ.

Nguyễn Văn Đông sau thời điểm gây án còn vào nhà bình tĩnh uống nước.

Sau khi gây án, hung thủ vào nhà uống nước với 2 cánh tay dính đầy máu của người thân.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông bị khống chế.

Theo người dân địa phương, cuộc sống của hai gia đình ông Hải và ông Đông từ trước đến nay vốn đã “cơm không lành, canh chẳng ngọt”, thậm chí đi ra đường còn không chào hỏi nhau. Được biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc giữa Đông và gia đình người em có mâu thuẫn về đất đai. CAH Đan Phượng đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/mau-thuan-dat-dai-anh-chem-ca-gia-dinh-em-ruot-roi-binh-tinh-vao-uong-nuoc-sau-khi-gay-an-46468.html