Mâu thuẫn đám cưới, hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng

Đến đám cưới bạn và mâu thuẫn với một số thanh niên ở địa phương dẫn tới hai nhóm thanh niên hỗn chiến với nhau.

Mới đây Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113 phối hợp cùng công an huyện Thoại Sơn và công an thành phố Long Xuyên, An Giang truy bắt các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến xảy ra vào chiều 5/12 ở thành phố Long Xuyên.

Chiều 6/12, trao đổi với PV, một cán bộ UBND thị trấn Núi Sập cho biết: "Hiện chưa rõ hai nhóm thanh niên trên mâu thuẫn về vấn đề gì, theo đó trước khi xảy ra hỗn chiến hai nhóm thanh niên cùng dự tiệc cưới ở thôn Đông sơn 1, Thị trấn Núi Sập.

Theo một số nguồn tin, mâu thuẫn không phải xảy ra trong đám cưới mà giữa họ đã có mâu thuẫn, cạnh tranh nhau trong vấn đề nào đó từ trước. Trong vụ hỗn chiến này, có một số thanh niên là người địa phương thị trấn Núi Sập".

Hung khí được thu giữ tại hiện trường.

Hung khí được thu giữ tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô 16 chỗ chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang dự đám cưới bạn.

Trong lúc dự tiệc, nhóm của Quân xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Đến khoảng 15h05 cùng ngày, Quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực tổ 11, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập dùng mã tấu và súng (chưa xác định loại súng) để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân.

Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, còn Tân bị chém 2 nhát vào người và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Các thanh niên bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng liền lên để xe Quân chở quay về Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến đoạn thuộc khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, xe của Quân bị 9 thanh niên đi trên 5 xe mô tô mang theo nhiều hung khí truy đuổi và chặn đập vỡ kính xe, rồi ẩu đả gây thương tích cho 6 người trên xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ truy bắt các đối tượng gây án.

Cũng theo công an tỉnh An Giang, đang tạm giữ 10 đối tượng liên quan gồm: Trung Minh Chiến (32 tuổi), Nguyễn Tú Anh (39 tuổi), Phạm Phước Lắm (24 tuổi), Phạm Cao Đặng (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Võ Quốc Hải (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), A Bin (24 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), Võ Thanh Sơn (35 tuổi), Dương Hoài Sĩ (30 tuổi), Bùi Quốc Quân, Nguyễn Minh Trí (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương).

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/mau-thuan-dam-cuoi-hai-nhom-hon-chien-kinh-hoang-3423820/