Mâu thuẫn cờ bạc, nhóm 9x dùng súng bắn chết người

Chơi gần hết 7 ngày Xuân nhưng nhóm thanh niên 9X ở TT Chư Sê, H. Chư Sê (Gia Lai) vẫn còn luyến tiếc nên rủ nhau lập sòng xóc đĩa để... móc túi nhau. Cũng chính từ cuộc chơi 'đỏ đen' này mà 2 thanh niên trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn do ăn thua cờ bạc dẫn đến xô xát, hậu quả 1 thanh niên bị bắn tử vong.

Chơi gần hết 7 ngày Xuân nhưng nhóm thanh niên 9X ở TT Chư Sê, H. Chư Sê (Gia Lai) vẫn còn luyến tiếc nên rủ nhau lập sòng xóc đĩa để... móc túi nhau. Cũng chính từ cuộc chơi “đỏ đen” này mà 2 thanh niên trong nhóm nảy sinh mâu thuẫn do ăn thua cờ bạc dẫn đến xô xát, hậu quả 1 thanh niên bị bắn tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 1 thanh niên tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 1 thanh niên tử vong.

Ngày 15-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với CAH Chư Sê và các cơ quan chức năng điều tra vụ án “Giết người” xảy ra vào tối 10-2 (mồng 6 Tết) tại khu vực thôn Mỹ Thạch 1 (TT Chư Sê, H. Chư Sê). Thời điểm xảy ra án mạng khoảng 18 giờ 30 ngày 10-2, người dân sống trên đường Hùng Vương (đoạn qua thôn Mỹ Thạch 1) bàng hoàng vì nghe tiếng súng nổ liên tiếp và tiếng xe máy rồ ga tháo chạy của nhóm khoảng 5-6 đối tượng. Khi nhóm thanh niên nổ súng bỏ đi, mọi người phát hiện một thanh niên bị thương nặng ở vùng đầu và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt phối hợp với CAH Chư Sê và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Trước hành vi manh động của nhóm đối tượng và tính chất nghiêm trọng của vụ án, các CBCS Phòng CSHS và CAH Chư Sê đã vào cuộc quyết tâm làm rõ vụ án, bắt giữ nhóm đối tượng gây án trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định rõ hung thủ cùng các đối tượng có liên quan.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, khoảng 17 giờ 30 ngày 10-2, anh Ngô Anh Phương (1985, trú thôn Hồ Nước, TT Chư Sê) cùng bạn là: Nguyễn Đăng Duy (1999, trú làng Hăng Ring, TT Chư Sê), Trần Tây Nguyên (1996, trú làng Mỹ Thạch 2, TT Chư Sê) và Nguyễn Văn Hòa (1988, trú thôn Mỹ Thạch 1) đến làng Kinh (TT Chư Sê) để đánh bạc. Đến nơi, bên trong một con hẻm, thấy Nguyễn Văn Nhân (1995, trú TT Chư Sê) đang lập sòng xóc đĩa nên Nguyễn Văn Hòa liền sà vào đặt 100.000 đồng. Cùng lúc đó, Tôn Thất Thái (1994, trú TT Chư Sê) cũng vào chơi. Trong ván bạc này, Thái thua 100.000 đồng còn Hòa thắng nên người cầm cái “chuyển” số tiền Thái thua qua chung cho Hòa. Tuy nhiên, Thái bảo không có tiền chung nên giữa Hòa và Thái xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì Thái chơi bạc kiểu “tay không bắt giặc” nên Hòa đấm vào mặt Thái nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, nhóm của anh Phương và Duy, Hòa, Nguyên cùng đi về nhà mẹ của anh Phương tại thôn Mỹ Thạch 1 chơi.

Về phần Thái, tức tối vì bị đánh nên Thái cùng các Nguyễn Văn Sơn (1998), Lê Duy Nhất (1994), Phạm Văn Phú (1996, cùng trú TT Chư Sê), Tôn Thất Quang (1998, em ruột Thái) và 1 đối tượng chưa rõ lai lịch tìm nhóm Hòa đánh trả thù. Cả nhóm của Thái đi 3 xe máy quay trở lại con hẻm nơi xảy ra sự việc tìm nhóm của Hòa nhưng không gặp đối phương. Tại đây, để thị uy, Thái rút ra một vật giống khẩu súng rồi giơ lên trời bắn nhưng không nổ, sau đó cả bọn tiếp tục lên xe máy đi tìm nhóm của Hòa.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, nhóm Thái đi đến nhà bà Nguyễn Thị Trọn (1953, mẹ của anh Phương) thì thấy Phương, Hòa, Duy, Nguyên đang đứng phía trước. Thái và Nhất xuống xe lao đến và mỗi đối tượng dùng 1 khẩu súng (nghi là súng tự chế) bắn về phía nhóm 4 người trên. Sau 2 tiếng nổ chát chúa, anh Phương bị thương nặng ở vùng trán gục xuống đất, nhóm đối tượng Thái, Nhất lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Phương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Do vết thương quá nặng, đến sáng ngày 12-2, gia đình tiếp tục đưa anh Phương đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để điều trị nhưng đến 18 giờ 30 cùng ngày, anh Phương đã tử vong.

Đối với nhóm đối tượng Thái, Nhất sau khi gây án, cả bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện CQĐT đang vận động gia đình đưa các đối tượng đến cơ quan Công an để đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202237_mau-thuan-co-bac-nhom-9x-dung-sung-ban-chet-nguoi.aspx