Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, chồng cũ đổ thuốc diệt cỏ vào miệng vợ

Tuấn yêu cầu trả lại toàn bộ tiền đã đưa nhưng chị H không đồng ý, nên Tuấn lấy chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng chị.

Cơ quan công an huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông đang tạm giữ đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1985) để lấy lời khai, làm rõ hành vi đổ thuốc diệt cỏ vào miệng vợ cũ của mình.

Theo lời khai ban đầu, Lê Quốc Tuấn (trú xã Ea Ninh, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) và chị Vũ Thị Thu H. (trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) là vợ chồng đã ly hôn. Cả hai thống nhất gửi người con chung cho mẹ đẻ chị H. trông coi hộ. Trong thời gian ly hôn, Tuấn có đưa cho chị H. một khoản tiền để trả nợ người khác, khi trả hết nợ chị H. hứa sẽ quay lại với Tuấn.

Lê Quốc Tuấn, chồng cũ chị H tại cơ quan công an.

Lê Quốc Tuấn, chồng cũ chị H tại cơ quan công an.

Đến cuối tháng 2/2019, Tuấn phát hiện chị H. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Khoảng 17h ngày 4/3, Tuấn từ Đăk Lắk xuống xã Quảng Sơn để đòi lại tiền chị H. Trên đường đi Tuấn mua một chai thuốc diệt cỏ mang theo. Khi đến nhà chị H, Tuấn yêu cầu trả lại toàn bộ tiền đã đưa nhưng chị H không đồng ý, nên Tuấn lấy chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng chị. Tiếp đó, Tuấn cầm dao định đâm, nhưng chị H. đã van xin nên Tuấn đã không ra tay.

Phát hiện sự việc, người thân chị H. đã thông báo cho cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông cấp cứu. Ngay sau đó, đối tượng bị công an tạm giữ./.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mau-thuan-chuyen-tien-bac-chong-cu-do-thuoc-diet-co-vao-mieng-vo-882592.vov