Mâu thuẫn cá nhân, ném thuốc trừ sâu xuống hồ tôm để đầu độc

Vì mâu thuẫn, thù hằn cá nhân, Trần Hữu Tri ném 3 chai thuốc trừ sâu xuống các hồ nuôi tôm của nạn nhân với mục đích đầu độc, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 15-3, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ Trần Hữu Tri (ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi) để điều tra hành vi đầu độc 3 hồ tôm bằng thuốc trừ sâu.

Theo lời khai ban đầu của Tri, giữa Tri với ông T.X.H (trú phường Phước Hội, thị xã La Gi) có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Công an làm việc với Trần Hữu Tri. Ảnh: CA

Công an làm việc với Trần Hữu Tri. Ảnh: CA

Sau khi có sự chuẩn bị sẵn, 2 giờ ngày 12-3, Tri đem theo 3 chai thuốc trừ sâu đến khu vực nuôi tôm của ông H. và ném xuống 3 hồ tôm với mục đích đầu độc.

Sáng cùng ngày, gia đình ông T.X.H đến công an trình báo tôm đang nuôi trong 3 hồ của gia đình bị chết toàn bộ, tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Hiện trường ao tôm bị đầu độc. Ảnh: Lê Long

Tại hiện trường, công an thu giữ các vỏ chai thuốc trừ sâu đã khui nắp dưới các hồ nuôi.

Châu Tỉnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/mau-thuan-ca-nhan-nem-thuoc-tru-sau-xuong-ho-tom-de-dau-doc-20230315083453315.htm