Mâu thuẫn cá nhân, em trai dùng dao đâm anh ruột tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thanh Tùng đã dùng dao đâm anh trai khiến này bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh An Giang, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 3/3 vừa qua.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Nguyễn Văn Chưa (trú tại huyện Chợ Mới), nghi phạm liên quan đến vụ án mạng là Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang). Nghi phạm là em trai của nạn nhân.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan Công an.

Chân dung nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan Công an.

Theo nội dung vụ án, trước đó Tùng và ông Nguyễn Văn Chưa (anh ruột của Tùng) có mâu thuẫn với nhau.

Vào sáng 3/3, khi ông Chưa đang làm vườn, Tùng cầm dao mác đi đến đâm anh trai nhiều nhát khiến ông Chưa tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Tùng đem dao đi rửa rồi cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo Công an đã đến hiện trường tiến hành bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về hành vi "Giết người".

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhật Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/mau-thuan-ca-nhan-em-trai-dung-dao-dam-anh-ruot-tu-vong-d150560.html