Mâu thuẫn cá nhân, anh em ruột dùng điếu cày đánh chết người

Bắt nguồn tư mâu thuẫn cá nhân, Ngọc và Cương, cùng 1 đối tượng khác đã dùng điếu cày đánh chết người.

Vào khoảng 0h15 ngày 15/11, tại địa bàn phường Cốc Lếu (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho một người đàn ông bị thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là anh Hà Văn Nguyên (31 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn 2, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Nhóm nghi phạm gây ra vụ án được xác định gồm: Trần Thế Ngọc (25 tuổi); Trần Thế Cương (23 tuổi, là em ruột Ngọc trú tại tổ 9, phường Phố Mới, TP Lào Cai) và Nguyễn Cao Cường (29 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Nậm Hẻn, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Lào Cai nhận được thông tin về vụ án mạng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Quochoitv).

Theo đó, vào khoảng 0h15 phút ngày 15/11, Công an TP Lào Cai tin nhận báo tại trước cửa số nhà 059, đường Phan Chu Trinh, thuộc tổ 21, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai có 1 xác chết là nam giới, nằm bất động trên đường đã tử vong.

Sau khi nhận tin, Công an TP Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định tung tích của nạn nhân.

Quá trình rà soát xác định người nạn nhân là Hà Văn Nguyên. Cách đây một thời gian, Nguyên lên tạm trú tại số nhà 067, đường Nguyễn An Ninh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai làm nghề tự do.

Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai đơn vị đã xác định đối tượng nghi vấn là Trần Thế Ngọc. Đến khoảng 2h20 phút cùng ngày đã phát hiện Ngọc đang lẩn trốn tại đường Lương Khánh Thiện, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Vào thời điểm tổ công tác có mặt, Ngọc trong tình trạng say xỉn, trên tay vẫn cầm con dao nhọn. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, tổ công tác của hai đơn vị phối hợp đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Quá trình điều tra đã làm rõ hai đối tượng gây án là Cương và Cường, sau đó hại đối tượng đã được gia đình và lực lượng chức năng vận động các ra đầu thú, Đến khoảng 2h 20 phút cùng ngày, đối tượng Cương và Cường ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyên nên Ngọc và Cương đã dùng điếu cày đánh chết anh Nguyên. Cường được xác định là đối tượng dùng xe ô tô đưa anh em Ngọc đi đánh anh Nguyên và bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra, làm rõ.

Đại Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/mau-thuan-ca-nhan-anh-em-ruot-dung-dieu-cay-danh-chet-nguoi-d82755.html