Mâu thuẫn, anh trai đâm em ruột tử vong

Ngày 28/3, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm bị cáo A Lăng Lập (46 tuổi, xã Cà Duy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) và tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội 'giết người'.

Theo cáo trạng, tối ngày đầu tháng 10/2017, anh A Lăng Phinh (43 tuổi) đi uống rượu về đến trước nhà anh trai mình. Lập sợ Phinh phá hàng rào nên nói "em làm cái chi đó, đừng có làm bậy bạ cái hàng rào để trâu bỏ đi vào".

Nghe xong Phinh đáp lại: "Anh biết cái gì". Sau đó, hai em xảy lớn tiếng cải vã. Anh Phinh nhặt hòn đá ném về phía Lập nhưng không trúng nên Lập chạy vào nhà bếp lấy cây lao ra thách thức em trai "mày làm gì, mày mà xông tới là tao đâm".

Bị cáo A Lăng Lập bị tuyên 7 năm tù.

Bị cáo A Lăng Lập bị tuyên 7 năm tù.

Thấy vậy, anh Phinh lấy một đoạn cây gỗ của hàng rào đánh vào vùng thải dương bên trải cùa Lập gây thương tích 5%. Còn Lập cầm cây lao đâm thấu ngực khiến Phinh tử vong.

Theo HĐXX, Lập bị tâm thần phân liệt paranoid (hoang tưởng ảo giác) và hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Quá trình xảy ra mâu thuẫn xô xát có một phần lỗi của bị hại Phình. Lập giết người không có tính côn đồ nên bi tuyên mức án như trên.

T.Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mau-thuan-anh-trai-dam-em-ruot-tu-vong-20190328173447427.htm