Mẫu Sơn xuống 8 độ C trong đợt rét đầu đông

Đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ ở nhiều nơi giảm mạnh, vùng núi phía Bắc xuống 12 độ C. Riêng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 8,1 độ C sáng sớm 20/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thủy văn trung ương, từ tối 19/11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hầu hết tỉnh ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Sáng sớm 20/11, nhiệt độ tại một số nơi ở vùng núi phía Bắc giảm sâu như Sa Pa (Lào Cai) 12,9 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 12,9 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 12,3 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 14,8 độ C; TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) xuống 13,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,1 độ C.... Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay là 18 độ C.

Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thường có nhiệt độ rất thấp mỗi đợt không khí lạnh tràn về. Ảnh: Việt Hùng.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với các đợt trước và tiếp tục được tăng cường trong những ngày tới. Do vậy, trời rét, lạnh sẽ vẫn còn kéo dài.

Bên cạnh đó, một số nơi thuộc Nam Trung Bộ có thể nằm trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh.

Các tỉnh ở Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa rất to. Trong đất liền, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương trong những ngày tới. Ảnh: Trà My.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3 m.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mau-son-xuong-8-do-c-trong-dot-ret-dau-dong-post797407.html