Mẫu Sơn rét nhất miền Bắc tụt tới 3,7 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua (9/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ hầu hết các tỉnh, thành giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này, một số địa phương vùng đồng bằng và ven biển trời rét đậm. Vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

Tuy nhiên do không khí lạnh khi tràn xuống Bắc Bộ lệch đông nhiều, nên một số nơi vùng núi phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất xảy ra sớm hơn. Cụ thể, Láng (Hà Nội) lên mức 14,3 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 14 độ C, Chí Linh (Hải Dương) tăng nhẹ 12,5 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) giảm xuống 12 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 12,2 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) rét hại 10,2 độ C, TX Cao Bằng (Cao Bằng) 11,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 10,2 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc của không khí lạnh nên rét nhất miền Bắc, tụt tới 3,7 độ C (xảy ra vào ngày 9/12). Sang ngày 10/12, lại tăng lên đột ngột 11 độ C.

Dự báo ngày và đêm 10/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu. Nhiệt độ thấp nhất các khu vực đồng loạt tăng trở lại.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/mau-son-ret-nhat-mien-bac-tut-toi-37-do-c/