Mẫu Sơn rét 1,9 độ C

Sáng nay (24.11), chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục giảm sâu, trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 1,9 độ C.

Dự báo, cuối tuần này, băng giá sẽ xuất hiện tại Fansipan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (24.11) tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1,9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 4,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5,9 độ C và đèo Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nhiệt độ đo tại khu vực thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) lúc 7 giờ sáng nay là 3,4 độ C. Nhưng theo tính toán ở khu vực núi có độ cao từ 2.700 m trở lên nhiệt độ đều xuống dưới 0 độ C. Ở nhiệt độ này, những khu vực núi cao như núi Fansipan sẽ xuất hiện băng giá. Nhưng do đêm qua 24.11, trời mưa với lượng khá lớn, hạt mưa rơi xuống không bám được vào cành cây, ngọn cỏ nên băng giá không hình thành.

Theo ông Lưu Minh Hải, trong 1 - 2 ngày tới, khu vực này sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn, cộng thêm không khí lạnh tăng cường thì nhiều khả năng trên đỉnh Fansipan sẽ xuất hiện băng giá, sương muối.

Ở khu vực đồng bằng, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (24.11), nhiệt độ cũng đồng loạt giảm sâu hơn so với ngày 24.11. Trong đó, nhiệt độ tại Cúc Phương (Ninh Bình) là 12,9 độ C, tại thành phố Hải Dương (Hải Dương) là 12,7 độ C, tại Phủ Liễn (Hải Phòng) 12 độ C, tại Hà Đông (Hà Nội) 13,7 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt rét đậm ở các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 26.11. Sau đó, miền Bắc sẽ ấm lên, chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm.

Hoàng Phan - Minh Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/mau-son-ret-19-do-c-903339.html