Mẫu Sơn chuyển rét 14 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/10), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông.

Ảnh minh họa

Nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to dội xuống như: Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) đều mưa 44mm, Tp.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 30mm, Phố Ràng (Lào Cai) 32mm. Tp.Hòa Bình (Hòa Bình) 38mm…, Mù Cang Chải (Yên Bái) mưa to 51mm, Than Uyên (Lai Châu) 61mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 62mm.

Nhiệt độ các tỉnh, thành tiếp tục giảm xuống. Sáng sớm ngày 24/10, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) xuống mức 21,1 độ C; Tp.Hải Dương (Hải Dương) 22,8 độ C; TX.Hưng Yên (Hưng Yên) 23,1 độ C. Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 20,4 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) giảm đến 18,3 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) rét hơn 17 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 17,3 độ C; TX Cao Bằng (Cao Bằng) 18,4 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống mức 18,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét đậm 14,8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 14 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt lạnh rét này.

Dự báo ngày và đêm 24/10, vùng hội tụ gió trên cao và không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu. Mưa ở các khu vực giảm dần, nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng trở lại.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/mau-son-chuyen-ret-14-do-c/