Mẫu nude tố bị hiếp dâm 'nóng lòng chờ họa sĩ làm lại'

Mẫu nude Kim Phượng đang 'nóng lòng' đợi họa sĩ Ngô Lực thực nghiệm lại hiện trường vụ hiếp dâm…

Mẫu nude Kim Phượng

Sáng 22/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, mẫu nude Nguyễn Thị Kim Phượng (24 tuổi, quê Tiền Giang) – người đã tố cáo bị họa sĩ Ngô Lực hiếp dâm cho biết, chị đang nóng lòng chờ công an cho thực nghiệm lại hiện trường vụ bị hiếp.

Theo Kim Phượng, chị đã gửi đơn đề nghị lên Công an Q.10 (TP.HCM) cách đây 1 tháng. Đợi quá lâu, mới đây mẫu nude lại hối thúc điều tra viên và được trả lời đang trình cấp trên quyết định.

Trong đơn gửi công an, Kim Phượng yêu cầu họa sĩ Ngô Lực vẽ lại trên người cô dưới sự chứng kiến của công an, viện kiểm sát để xác minh rõ vụ việc.

Trước đây, người mẫu Kim Phượng từng có cuộc đối chất với họa sĩ Ngô Lực với sự tham gia chứng kiến của Công an và VKSND Q.10. Họa sĩ Ngô Lực đã phủ nhận toàn bộ tố cáo và khẳng định không hiếp dâm Kim Phượng. Người mẫu cho rằng, ông Ngô Lực đã khai không đúng sự thật để che giấu tội. Còn họa sĩ Ngô Lực khẳng định Kim Phương bịa ra câu chuyện để đánh bóng tên tuổi.

Kim Phượng cho biết, sau một thời gian khủng hoảng, đến nay tinh thần của chị đã tốt lên nhiều

Đến ngày 20/7, Cơ quan điều tra Công an Q.10 đã mời ông Ngô Lực lên làm việc và ông đã từ chối vẽ thực nghiệm như lời đề nghị của Kim Phượng. Lý do là vì không thể "diễn" lại những cảm xúc ham muốn (nếu có) để có thể dẫn tới hành vi như Kim Phượng tố cáo.

Trao đổi với báo chí, ông Lực cho hay, nếu buổi thực nghiệm diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, để kiểm chứng lại lời tố cáo thì ông không thể vẽ được. Đấy không phải là nghệ thuật. Ông Lực cũng cho rằng, Kim Phượng đưa ra các yêu cầu trên là để cố tình kéo dài sự việc, là vu khống… “Không phải Kim Phượng, tôi mới là nạn nhân của một vụ vu khống trắng trợn", họa sĩ Ngô Lực nói.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mau-nude-to-bi-hiep-dam-nong-long-cho-hoa-si-lam-lai-d265308.html