Máu mê sát phạt đến từ ham chơi đánh bạc trực tuyến

Các bậc cha mẹ cần lưu ý: Trẻ con ham chơi đánh bạc trực tuyến miễn phí hồi nhỏ có thể bị kích thích dẫn đến say máu sát phạt đỏ đen ăn tiền khi chúng lớn khôn.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Nghiện ngập và Sức khỏe tâm thần Canada, những trò chơi trên mạng mang hình thức đánh bạc miễn phí có thể là cửa ngõ dẫn lớp trẻ vào con đường bài bạc ăn tiền sau này khi chúng lớn lên.

Trong khi Internet cung cấp không giới hạn các sòng bạc truyền thống và các trang web đánh bạc hợp pháp cho người lớn, thì các trò chơi dạng bài bạc trực tuyến được mở miễn phí cho bất cứ ai. Được gọi là trò chơi đánh bạc trên mạng xã hội, chúng để mọi người có cơ hội thử nhúng tay vào đủ hình thức đánh bạc trong sòng bài, từ máy đánh bạc, xì phé đến lô tô mà không phải cược tiền thật. Cũng giống như những trò đỏ đen ăn tiền, người ta đặt cược với hy vọng giành được những phần thưởng, trong trường hợp miễn phí này, họ chơi để lấy điểm hoặc các giải thưởng trong trò chơi. Bởi vì các trò trực tuyến này không dính dáng gì đến cá cược và tiền thắng, nên xét theo pháp lý chúng không bị xếp vào dạng cờ bạc và vẫn không bị ngăn cấm, kiểm soát.

Các chuyên gia của công trình nghiên cứu nhận định, tình trạng thanh thiếu niên tham gia vào các trò đánh bài miễn phí trên mạng xã hội rất đáng quan tâm, vì mọi người đều hiểu, sớm nhiễm các hoạt động bài bạc là một yếu tố nguy cơ dẫn đến phát triển máu đỏ đen ăn tiền mai sau. Theo khảo sát, 12% trẻ tuổi teen ở 3 tỉnh Canada đã thú nhận mình chơi trò đánh bạc trên mạng xã hội suốt 3 tháng qua. 10.035 học sinh tuổi từ 13 đến 19 thuộc các lớp 9 đến 12 ở các trường trong tỉnh Ontario, Saskatchewan, Newfoundland và Labrador đã được khảo sát, đi kèm 3 dạng đánh bài quen thuộc gồm chơi xì-phé trên Internet, máy đánh bạc trên mạng và các kiểu bài trên Facebook.

Một vài số liệu mà khảo sát đã đúc kết được cho thấy, có từ 37 đến 50%, những người trẻ, đặc biệt là giới nam, vừa hiện tại đang đánh bạc ăn tiền vừa từng chơi các trò đánh bạc trên mạng xã hội hồi còn bé. Ngược lại, chỉ khoảng 10% lớp trẻ tham gia đánh bạc ăn tiền nhưng ngày xưa không chơi trò bài bạc miễn phí trên mạng.

Cũng theo nghiên cứu, các trò đánh bạc trực tuyến không tốn tiền có tỷ lệ thắng cuộc cao hơn chơi bài ăn tiền thực, khiến lớp trẻ ảo tưởng nghĩ rằng chúng hay may mắn và trúng mánh khi đụng tới trò đỏ đen. Đây là vấn đề tâm lý quan trọng, không những các người trẻ mà cả cha mẹ, thày cô và các giới chức giáo dục gia đình, học đường cần lưu tâm để ý.

HẢI NGƯ (Theo economictimes.indiatimes.com)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/mau-me-sat-phat-den-tu-ham-choi-danh-bac-truc-tuyen-18195.html