Máu lợn nhiễm dịch tả châu Phi nhuộm đỏ sông gần biên giới liên Triều

Mưa lớn khiến máu từ địa điểm tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu Phi chảy vào một dòng sông gần biên giới liên Triều, gây ra nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Kể từ trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc vào tháng 9, chính quyền nước này đã cho giết gần 380.000 con lợn để kiểm soát các ổ dịch và ngăn lây lan trên toàn quốc.

Theo một tổ chức phi chính phủ địa phương, mưa lớn tuần qua gần biên giới liên Triều khiến máu trong khu vực tiêu hủy lợn nhiễm bệnh chảy xuống sông Imjin ngày 11/11.

Xe tải chở xác lợn tiêu hủy ngăn dịch tả lợn châu Phi ở vùng Yeoncheon, gần khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AFP.

Xe tải chở xác lợn tiêu hủy ngăn dịch tả lợn châu Phi ở vùng Yeoncheon, gần khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AFP.

Điểm chôn lợn nhiễm bệnh có đến 47.000 xác lợn. Một đoạn của dòng sông bị nhuộm đỏ vì máu lợn chết.

"Nhiều người sống trong khu vực cảm thấy vô cùng lo lắng", Lee Seok Woo, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ địa phương, trả lời AFP.

"Thứ gây khó chịu nhất là mùi hôi thối. Tôi nghe nhiều nông dân cho biết họ không thể làm việc vì không chịu nổi mùi hôi", Lee nói.

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 13/11 thông báo tình hình máu lợn chết chảy xuống sông Imjin đã được "xử lý ổn thỏa".

Máu lợn từ điểm chôn tiêu hủy chảy xuống sông Imjin tại vùng Yeoncheon. Ảnh: AFP.

Cơ quan chức năng sử dụng máy bơm húy và nhiều thiết bị khác để làm sạch nguồn nước.

Bộ Môi trường Hàn Quốc khẳng định sự cố vừa qua tại Yeoncheon không gây ô nhiễm nguồn nước máy của khu vực.

"Chúng tôi đã xây thêm bờ kè và nhiều cơ sở hạ tầng khác đề nước ô nhiễm không chảy xuống khu vực hạ nguồn. Giờ đây nước sông không còn ô nhiễm vì máu lợn nữa", thông cáo của bộ cho biết.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mau-lon-nhiem-dich-ta-chau-phi-nhuom-do-song-gan-bien-gioi-lien-trieu-post1012712.html