Mẫu đồng hồ ấn tượng trong năm 2022

Hodinkee liệt kê những mẫu đồng hồ mới ra mắt có kiểu dáng ấn tượng. Các thiết bị đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Vacheron...

 Các cây bút của Hodinkee đã chọn ra những mẫu đồng hồ nổi bật trong năm 2022. Họ tiếp xúc và đánh giá các thiết bị từ những thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Patek, Cartier, Tudor, Zenith, Lange và Vacheron. Tuy nhiên, chỉ một số mẫu đồng hồ để lại dấu ấn. Ảnh: Hodinkee.

Các cây bút của Hodinkee đã chọn ra những mẫu đồng hồ nổi bật trong năm 2022. Họ tiếp xúc và đánh giá các thiết bị từ những thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Patek, Cartier, Tudor, Zenith, Lange và Vacheron. Tuy nhiên, chỉ một số mẫu đồng hồ để lại dấu ấn. Ảnh: Hodinkee.

Kích thước mặt số 31 mm không làm mẫu đồng hồ Tudor Black Bay kém thu hút. Kiểu dáng nhỏ gọn của thiết bị giúp người đeo nhìn lịch thiệp, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu đồng hồ có khả năng chống nước 100 m. Thiết bị được trang bị bộ chuyển động cơ học tự lên dây cót Calibre MT5201, có khả năng dự trữ năng lượng trong 50 giờ. Ảnh: Tudor.

Chiếc Cartier Tank Louis mặt số màu đen tuyền mang lại cảm giác sang trọng. Phần viền vàng khiến thiết bị trở nên đặc biệt. Mẫu đồng hồ có khả năng dự trữ năng lượng trong 38 giờ. Ảnh: Cartier.

Các chi tiết trang trí giúp đồng hồ Van Cleef Lady Arpels Heuers Florale trở nên đặc biệt. Thiết bị làm bằng vàng trắng, kích thước mặt số 38 mm. Bằng cách sử dụng một chuyển động tự động phức tạp và bị ẩn, các bông hoa trên mặt số nở theo chu kỳ chuyên biệt. Ảnh: Hodinkee.

Các thiết bị của Cartier luôn tạo cảm giác cổ điển, sang trọng. Mẫu Santos Dumont cũng không ngoại lệ. Thiết bị chạy bằng bộ máy lên dây thủ công của thương hiệu, dự trữ năng lượng trong 38 giờ. Nhãn hàng chỉ cho ra mắt 200 mẫu đồng hồ trên thị trường. Ảnh: Hodinkee.

Kiểu dáng hoang dã là yếu tố đầu tiên khiến mẫu đồng hồ Cartier Metiers d'Art Crash Tigree Metamorphoses thu hút sự chú ý. Các họa tiết được khắc và đánh bóng bằng cách tráng men champlevé. Những đường sọc trên khung bezel có màu xanh lam, xanh lá cây được lót bằng kim cương. Ảnh: Tatler.

Vacheron Constantin 222 mang lại cảm giác sang trọng với lớp vỏ bằng vàng, quai đeo chắc chắn. Kiểu dáng và màu sắc tạo cảm giác cổ điển. Thiết bị được trang bị bộ máy Vacheron cỡ nòng 2455/2, tự động với rôto vàng 18K. Ảnh: Hodinkee.

Tiffany Wade, cây bút của Hodinkee, nhận thấy mẫu đồng hồ Bvlgari Sketch nhìn sang trọng, nghệ thuật và giản dị. Kích thước mặt số của thiết bị là 40 mm. Thiết bị chạy bằng bộ máy tự động. Bên cạnh đó, tông màu của mẫu đồng hồ có thể phối với đa dạng trang phục. Ảnh: Bvlgari.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mau-dong-ho-an-tuong-trong-nam-2022-post1307767.html