Máu chảy đầm đìa trên gương mặt Neymar

Trước Bolivia trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 diễn ra sáng 7/10, tiền đạo Neymar của tuyển Brazil có màn trình diễn chói sáng giúp đội nhà giành chiến thắng đậm 5-0.

Ngay phút 11, Neymar cướp bóng bên phần sân đối thủ và phối hợp với Gabriel Jesus để tạo pha phản công chớp nhoáng mang về bàn tỷ số. Neymar phát động đường lên bóng, và cũng chính anh làm tung lưới đối thủ.

Theo báo điện tử Goal.com, bàn thắng ghi được vào lưới Bolivia là pha lập công thứ 49 trong màu áo đội tuyển quốc gia của Neymar.

Tính trên mọi đấu trường ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, số 10 đã có 300 bàn thắng.

Thống kê này dựa trên 49 bàn thắng của Neymar ở tuyển Brazil, 18 bàn trong màu áo đội trẻ Brazil (U17, U20 và đội Olympic), 95 bàn ghi bàn ghi cho Barca và 138 bàn thời còn khoác áo Santos.

Thành tích ghi 49 bàn trong màu áo Selecao giúp Neymar chỉ đứng sau Pele (95 bàn), Ronaldo (67 bàn), Zico (66 bàn) và Romario (56 bàn) trong danh sách những cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất mọi thời, theo Goal.

Không chỉ ghi bàn, Neymar còn thực hiện hai pha kiến tạo cho Filipe Luis và Gabriel Jesus lập công trước hiệp 1. Song, anh lại kết thúc trận đấu không trọn vẹn.

Sau pha tranh chấp với cầu thủ Bolivia vào hiệp 2, Neymar bị rách mi mắt phải làm máu chảy đầm đìa trên gương mặt.

Các bác sĩ cũng phải vào sân chăm để khâu lại vết thương cho ngôi sao 24 tuổi.

Không muốn tiền đạo chủ lực gặp thêm bất trắc, HLV Tite của Brazil quyết định rút Neymar khỏi sân sau đó và thay bằng Willian.

Quan sát hình ảnh của Neymar sau khi bị rách mi mắt, đó có vẻ không phải vấn đề quá nghiêm trọng và ảnh hưởng đến khả năng ra sân trong trận gặp Venezuela diễn ra vào ngày 12/10.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Mỹ.

Nguyên Trí

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mau-chay-dam-dia-tren-guong-mat-neymar-post687673.html