Mẫu áo mới của Chelsea bị chê quá giống vải bọc ghế xe buýt

Động thái khích lệ tinh thần đội bóng của ban lãnh đạo Chelsea đã gặp tác dụng ngược và giờ đây cả câu lạc bộ đang trở thành tâm điểm giễu cợt của cộng đồng mạng.

Ảnh chế các cầu thủ Chelsea học mãi mà vẫn không tiếp thu được Sarriball. (Nguồn: The Sun)

Ảnh chế các cầu thủ Chelsea học mãi mà vẫn không tiếp thu được Sarriball. (Nguồn: The Sun)

Câu lạc bộ Chelsea đang phải trải qua một mùa giải ảm đạm với chuỗi thành tích bết bát cả ở trong nước lẫn quốc tế. Đã gần một năm nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn chưa thể làm quen với chiến thuật mới Sarriball, trong khi án cấm chuyển nhượng vẫn lơ lửng trên đầu đội bóng.

Trong trận đấu tại vòng bán kết Europa League hôm qua, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Chelsea vẫn bị cầm hòa với tỷ số 1-1 trước đối thủ Eintracht Frankfurt.

Dẫu sao, cơ hội vào chung kết của đội bóng thành London vẫn còn khi họ được thi đấu trên sân nhà ở lượt về.

Án cấm chuyển nhượng vẫn chưa có quyết định cuối cùng, trong khi ngôi sao Eden Hazard chẳng giấu ý định rời khỏi con tàu đắm. Có lẽ chẳng cổ động viên Chelsea nào cảm thấy vui nổi ở thời điểm này.

Mẫu áo mới của Chelsea bị cho là quá giống với vải bọc ghế xe buýt. (Nguồn: 5forty)

Giữa tâm bão, ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định “khích lệ” người hâm mộ khi tung ra mẫu áo đấu mới trong mùa giải 2019-2020.

Đánh thẳng vào “màu cờ sắc áo” ở thời điểm này quả thực là nước đi khôn ngoan khi nhiều cổ động viên đã chán nản còn các cầu thủ thì không muốn cống hiến.

Tuy nhiên, có vẻ như chiến lược này đã sai lầm khi cộng đồng bóng đá chê mẫu áo mới của Chelsea quá xấu và nhìn chẳng khác gì… màu vải bọc ghế xe buýt.

Thay vì đang cảm thấy dòng máu xanh được sục sôi, các cổ động viên Chelsea lại phải hứng chịu làn sóng giễu cợt của cộng đồng mạng. Quả là một điều thiếu may mắn ở thời điểm này./.

Thanh Nam (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mau-ao-moi-cua-chelsea-bi-che-qua-giong-vai-boc-ghe-xe-buyt/567164.vnp