Matip và Jota gia nhập danh sách bệnh binh, Liverpool bị nhấn chìm trong khủng hoảng chấn thương

Chật vật giành 1 điểm trước Fulham ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Liverpool còn đón tin không vui từ chấn thương của trung vệ Joel Matip. Trước đó, họ cũng vừa nhận hung tin từ Diogo Jota.

Matip và Jota.

Matip và Jota.

Vòng 12 Ngoại hạng Anh, Liverpool có chuyến làm khách tới sân của tân binh Fulham. Trước một đối thủ đang đứng ở sát nhóm cầm đèn đỏ, 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Klopp. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số ở phút 25. Phải rất vất vả, Liverpool mới có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Salah trên chấm phạt đền ở phút 79. 1-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.

Chật vật giành 1 điểm trước Fulham ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Liverpool còn đón tin không vui từ chấn thương của trung vệ Joel Matip. Cầu thủ sinh năm 1991 dính chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 46, nhường chỗ cho Takumi Minamino.

Theo nguồn tin từ Sky Sports, ngôi sao người Cameroon gặp vấn đề ở lưng. Thời điểm hiện tại chưa rõ mức độ chấn thương mà Matip gặp phải. Không loại trừ khả năng cầu thủ 29 tuổi sẽ bỏ lỡ đại chiến gặp Tottenham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh sắp tới.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là tổn thất vô cùng lớn dành cho Liverpool, nhất là trong bối cảnh hàng thủ của đội bóng đang đối mặt với nhiều ca chấn thương. Hai trung vệ trụ cột Joe Gomez và Virgil van Dijk đều dính chấn thương và đã phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Juergen Klopp bày tỏ hy vọng rằng chấn thương mà Matip gặp phải trong trận đấu với Fulham là không quá nghiêm trọng. "Matip bị đau ở thắt lưng. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không biết thêm thông tin gì khác. Cậu ấy đang được điều trị. Tôi hy vọng rằng Matip có thể ra sân vào thứ Tư tới. Chấn thương của cậu ấy xem ra không nặng lắm", ông nói.

Sau khi Matip không thể thi đấu, Liverpool đã không còn một trung vệ thực thụ nào trên sân trong hiệp 2 trận gặp Fulham. Cơn bão chấn thương cùng với thực tế diễn biến trận đấu buộc Klopp phải bố trí cặp tiền vệ trung tâm Fabinho và Henderson đá ở vị trí trung vệ, dù trong tay vẫn còn quân bài dự bị Nat Phillips.

Trường hợpMatip không sớm bình phục, Liverpool chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận gặp Tottenham tại vòng 13 giải NHA vào thứ Tư tới đây, bởi cặp song sát Harry Kane - Son Heung-min của đội khách đang đạt phong độ hủy diệt.

Bên cạnh hàng thủ, HLV Klopp còn đau đầu với bài toán hàng công khi ngôi sao Diogo Jota dự kiến nghỉ thi đấu 2 tháng tới vì chấn thương. Cầu thủ người Bồ Đào Nhadính chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của Liverpool trước Midtjylland tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League.

Hiện tại trên BXH Ngoại hạng Anh, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ hai với 25 điểm sau 12 vòng đấu. Niềm an ủi cho The Kop ở vòng đấu này là Tottenham – đội đứng đầu bảng cũng để hòa Crystal Palace với tỷ số 1-1. Đội bóng của Mourinho có cùng 25 điểm tuy nhiên hơn Liverpool về chỉ số phụ.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/matip-va-jota-gia-nhap-danh-sach-benh-binh-liverpool-bi-nhan-chim-trong-khung-hoang-chan-thuong/20201214095037092