Matic: 'Không thể chỉ trích Mourinho chỉ vì ông muốn chiến thắng'

Tiền vệ Nemanja Matic vừa lên tiếng bảo vệ HLV Jose Mourinho trước những chỉ trích cho rằng ông đang cố hướng sự chỉ trích nhằm vào các cầu thủ để che đậy những hạn chế trong cách thức vận hành chiến thuật, dẫn đến thành tích sa sút thời gian qua.

Với Nemanja Matic (trái), thì mọi cầu thủ phải là chiến binh và chiến đấu cùng HLV Jose Mourinho. Ảnh: Getty Images

Trong diễn biến căng thẳng mới nhất, bất chấp đã đánh bại Brighton 2-0 tại Old Trafford để giành quyền vào bán kết Cúp FA, nhà cầm quân 55 tuổi người Bồ Đào Nha đã kịch liệt phê phán thái độ của các cầu thủ, mà theo giới truyền thông chính là nhằm vào hậu vệ cánh Luke Shaw - người đã bị thay ra ở hiệp 1. Cầu thủ 22 tuổi là người Anh, nên cũng từ đây, truyền thông Anh đã chỉ trích Mourinho rất nhiều về cách hành xử của ông.

Nhưng Matic - một trong những người được Mourinho khen ngợi sau trận đấu hôm thứ bảy, và anh cũng là người hiểu nhà cầm quân này nhất với thời gian làm việc tại Chelsea - đã lên tiếng bảo vệ ông thầy của mình: “Jose là một HLV đặc biệt vì ông ấy luôn muốn giành chiến thắng, nên cũng dễ hiểu khi ông ấy luôn cảm thấy khó chấp nhận sau những thất bại. Jose thắng 20 danh hiệu trong sự nghiệp là nhờ phẩm chất này. Rất khó có thể làm việc với Jose vì ông ấy luôn đòi hỏi cầu thủ nhiều hơn nữa. Nhưng Jose là một nhà vô địch và các cầu thủ đều phải sẵn sàng để thích ứng mọi thứ ông đòi hỏi. Man.United là một đội bóng lớn và thắng danh hiệu là một yêu cầu. Vì vậy, không có lý do nào để bào chữa cho sự kém cỏi của bất kỳ ai”.

Man.United đã kết thúc giấc mơ thắng Premier League, nhưng đã gần như chắc chắn giành suất trở lại với Champions League - đấu trường mà họ vừa bị loại bởi Sevilla ở vòng 1/8 - vào mùa giải tới, khi đang hơn đội thứ 5 là Chelsea đến 9 điểm trước 8 trận cuối cùng. Quỷ đỏ cũng vẫn còn cơ hội thắng danh hiệu ở mùa này khi đã vào đến bán kết Cúp FA, với đối thủ là Tottenham.

Nhưng Matic tin rằng dù chiến thắng tại Cúp FA mùa này thì danh hiệu vẫn không thể cứu vãn mùa giải thất vọng này: “Vì chúng tôi muốn thắng nhiều nhất có thể trong 4 mặt trận tham gia mỗi mùa. Tuy nhiên, Champions League là giải đấu rất khó, sự cạnh tranh của Premier League là quá lớn với 6 hoặc 7 đội có chất lượng rất cao. Vì vậy, chỉ kết thúc trong tốp 4 dù không phải là kết quả hoàn hảo nhưng giành quyền chơi ở Champions League mùa tới cũng là một kết quả tốt. Nếu giành được Cúp FA, tôi không thể nói đó là thành công, nhưng đây vẫn là một mùa giải tốt”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/matic-khong-the-chi-trich-mourinho-chi-vi-ong-muon-chien-thang-505462.html