Mata - vũ khí lợi hại khiến HLV Solskjaer không thể ngó lơ

Khi Paul Pogba vẫn chưa được kích hoạt để trở thành phiên bản bùng nổ nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU có thể đặt niềm tin vào Juan Mata, một tiền vệ vẫn chưa hết thời.

Thêm một trận đấu Mata đóng vai người hùng giúp Man United nhấn chìm Newcastle với tỷ số 4-1 trên sân khách. Màn trình diễn của ngôi sao người Tây Ban Nha tiếp tục trở thành lời nhắc nhở với HLV Solskjaer. Anh chưa phải kẻ hết thời, và hoàn toàn có thể mang tới cho đội nhà nhiều giá trị khác biệt.

Rạng sáng 21/10 (giờ Hà Nội), Man United đối đầu với PSG tại vòng bảng Champions League tại Paris (Pháp). Đối thủ rất mạnh, nhưng "Quỷ đỏ" không phải hết cơ hội tạo ra bất ngờ.

Để quật ngã gã khổng lồ Paris, đại diện thành Manchester có thể cần đến Mata như một giải pháp sáng tạo cho những phương án tổ chức tấn công.

Mata là giải pháp cho sự sáng tạo

Khi đội hình chính thức của Man United trong chuyến làm khách trước Newcastle tại vòng 5 Premier League được công bố, rất nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" tỏ ra vô cùng khó hiểu trước quyết định của HLV Solskjaer. Làm thế nào Mata lại đá chính, còn Mason Greenwood thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu?

Theo nhà báo Tyrone Marshall của MEN, HLV Solskjaer muốn đội nhà sáng tạo hơn trong lối chơi, thay vì cậy nhờ tốc độ của những chân sút trẻ. Niềm tin của chiến lược gia người Na Uy cho Mata được đền đáp.

Ngôi sao người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy đẳng cấp với màn trình diễn vượt ngoài sự mong đợi.

Nếu nhìn vào thống kê, tất cả sẽ bị đánh lừa. Mata chỉ có một pha kiến tạo suốt thời gian có mặt trên sân (theo số liệu của WhoScored).

Thế nhưng giá trị cựu sao Chelsea mang tới cho "Quỷ đỏ" nằm ở khả năng phối hợp với các vệ tinh xung quanh để tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm.

 Mata đang chơi tốt gần đây. Ảnh: Getty.

Mata đang chơi tốt gần đây. Ảnh: Getty.

Chính xác hơn, Mata mang tới giải pháp sáng tạo mới cho đội nhà. Anh có những đường chuyền ngang "đặc biệt" cho đồng đội băng lên ở hai cánh.

Ở tình huống "Quỷ đỏ" được hưởng quả phạt đền, số 8 chuyền ngang phối hợp với Marcus Rashford, người sau đó bị truy cản trái phép trong vùng cấm địa.

Và cũng là Mata với đường chuyền ngang sáng tạo để Rashford thoát xuống ở cánh trái, trước khi tiền đạo người Anh kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Khác với Paul Pogba, mẫu cầu thủ có lối chơi rườm rà, tiền vệ xứ đấu bò tỏ ra nhanh nhẹn và biết cách tính toán thời gian để đưa ra quyết định hợp lý.

Từ đầu mùa, Mata không được ra sân nhiều. Anh mới đá 3 trận, trong đó 2 trận tại League Cup. Tuy vậy, số 8 vẫn giữ được đẳng cấp và sự bền bỉ. Mỗi lần ra sân, tiền vệ 32 tuổi lại tạo ra "điều gì đó rất tuyệt vời".

Theo UnitedInFocus, Mata đã có 11 cơ hội ghi bàn trong 3 trận góp mặt cùng "Quỷ đỏ". Anh chơi rất ăn ý với Bruno Fernandes. Cựu sao Chelsea giúp người đồng đội bùng nổ hơn.

Trong 6 lần Mata và Fernandes đá cặp với nha, Man United thắng 5 trận và hòa 1 trận. Đại diện thành Manchester cũng ghi tới 19 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Fernandes và Mata được cho là có lối chơi giống nhau. Tuy vậy, khi cả hai kết hợp, họ lại không hề giẫm chân. Ngược lại, bộ đôi này trở thành quân bài cung cấp giải pháp sáng tạo cho đội nhà.

Trong trận gặp Newcastle, Mata và Fernandes lần lượt mang tới 3 và 6 cơ hội cho Man United. Đây chắc chắn là những thống kê HLV Solskjaer không thể ngó lơ.

Man United chuẩn bị có sự phục vụ của tiền đạo Edinson Cavani. Đây là mãnh thú ghi bàn trong vùng cấm địa.

Tuy vậy, ngôi sao người Uruguay vẫn cần bệ đỡ là những tiền vệ sáng tạo bơm bóng cho mình. Với đại diện thành Manchester, không ai làm điều đó tốt hơn Fernandes và Mata.

Mata giúp các vệ tinh xung quanh bùng nổ hơn. Ảnh: Getty.

Mata xứng đáng được trọng dụng

Giới chuyên môn tin rằng Mata giống "nhiên liệu bôi trơn" để cỗ máy Man United vận hành mượt mà hơn. Hơn nữa, sự có mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp Fernandes được san sẻ bớt gánh nặng.

Trong bóng đá hiện đại, tốc độ luôn là một trong những yếu tố quan trọng có thể mở ra bàn thắng. Mata không có đôi chân gắn động cơ Turbo như Rashford, Martial hay Greenwood, nhưng lại sở hữu khả năng sáng tạo rất tốt.

Trong trận gặp Newcastle, Mata trở thành người luân chuyển bóng ở 1/3 cuối sân. Anh có 9 đường chuyền hướng bóng đến khu vực nguy hiểm. Hơn nữa, khả năng di chuyển thông minh của cựu sao Chelsea còn thu hút hàng thủ đối phương, để mở ra khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh.

Nhận xét Mata, tân binh Donny van de Beek từng miêu tả đây là "cầu thủ rất thông minh". Một trong những điều ở tiền vệ người Tây Ban Nha mà Van de Beek ngưỡng mộ chính chính là khả năng xử lý bóng ít chạm.

Điều đó được thể hiện ở pha bóng nâng tỷ số lên 2-1 của Man United trước Newcastle. Sau khi nhận đường chuyền từ Van de Beek, Mata khống chế bóng một nhịp, sau đó điều bóng rất nhanh cho Rashford trên đà lao lên ở cánh trái.

"Đó là một cầu thủ rất thông minh. Tôi thích đá cặp với Mata vì anh ấy luôn biết cách tạo ra khoảng trống cho các đồng đội. Mata hiểu bóng đá theo cách mà tôi rất thích. Đó là những pha xử lý bóng chỉ với một hoặc hai chạm, chuyền nhanh, di chuyển và ghi bàn", Van de Beek chia sẻ.

Ở những trận đấu Mata góp mặt mùa này, anh đều có đóng góp quan trọng cho đội nhà. Điều đó chứng minh cựu sao Chelsea chưa phải món hàng hết hạn sử dụng. MEN còn nhấn mạnh chính Mata, chứ không phải cầu thủ nào khác, mới giúp các tân binh CLB đá tốt hơn.

Trong các trận đấu gặp Crystal Palace và Brighton, cựu sao Chelsea không được HLV Solskjaer sử dụng. Khi ấy, người hâm mộ tưởng rằng chiến lược gia người Na Uy sớm gạch tên ngôi sao người Tây Ban Nha khỏi kế hoạch.

Tuy vậy, Mata không dở như tất cả suy đoán. Sau những gì thể hiện, anh xứng đáng được trọng dụng thường xuyên, thay vì chỉ là phương án chữa cháy.

Bruno nói về tham vọng giành Champions League của MU Trước chuyến làm khách trên sân của PSG, tiền vệ Bruno Fernandes của Man United khẳng định tham vọng ở tất cả đấu trường mùa này, trong đó có Champions League.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mata-vu-khi-loi-hai-khien-hlv-solskjaer-khong-the-ngo-lo-post1143864.html