Mật vụ Mỹ tới kiểm tra khách sạn Marriott trước hội nghị Trump - Kim

Đoàn mật vụ có mặt tại khách sạn JW Marriott, khách sạn có thể là nơi nghỉ lại của phái đoàn Mỹ khi Tổng thống Trump tới Việt Nam, để kiểm tra tiền trạm.

Mật vụ Mỹ xuất hiện ở khách sạn Marriott để tiền trạm Chiều 19/2, một nhóm mật vụ của Mỹ đến Việt Nam tiền trạm tại khách sạn Marriott, nơi có thể là điểm trú chân của Tổng thống Trump khi tới Hà Nội dự hội nghị Mỹ - Triều sắp tới.

Một đoàn khoảng chục người từ phái đoàn Mỹ đã có mặt tại sảnh chính của khách sạn JW Mariott ở Hà Nội vào trưa ngày 19/2. Họ có dáng người cao ráo, nói tiếng Anh, và đã gặp những người quản lý cấp cao của khách sạn tại sảnh chính trong ít phút và được dẫn xuống tầng dưới để tiếp tục xem xét.

Đại diện truyền thông của đại sứ quán Mỹ không xác nhận hay bác bỏ thông tin đây có phải là nhóm mật vụ có đang tiền trạm an ninh cho chuyến đi sắp tới của Tổng thống Trump dự hội nghị với ông Kim Jong Un vào 27-28/2 tới hay không.

Phái đoàn Mỹ tới xem xét ở khách sạn JW Marriott. Ảnh: T.T.

Phái đoàn Mỹ tới xem xét ở khách sạn JW Marriott. Ảnh: T.T.

Các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ luôn đến những nơi tổng thống sắp công du từ rất sớm, có khi trước cả vài tháng, để tiền trạm và chuẩn bị về mặt an ninh, hậu cần cho chuyến thăm.

Họ luôn khảo sát kỹ các khách sạn, bao gồm kiểm tra lý lịch toàn bộ nhân viên, dọn trống ít nhất 3 tầng trong khách sạn và kiểm tra mọi thiết bị điện tử ở những nơi tổng thống sẽ đến để chống nghe lén.

Chiều qua một đoàn của Nhà Trắng cũng đã tới gặp cảng vụ ở sân bay Nội Bài để bàn về phương án cho các tàu bay trong đoàn Tổng thống Trump vào cuối tuần này.

Khách sạn JW Marriott là nơi Tổng thống Obama nghỉ lại trong đợt thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5. Đoàn của Tổng thống Obama đã ở trong các khách sạn JW Marriott, Hilton, Intercontinental, Sofitel Metropole, Grand Plaza.

Đoàn đang xem xét các khu vực ở trong khách sạn Marriott. Ảnh: T.T.

Các khách sạn 5 sao ở Hà Nội từng là chỗ ở của phái đoàn Mỹ trong quá khứ đã hết phòng cho tuần cuối tháng 2 - thời gian trước và trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, theo tìm hiểu của Zing.vn.

Các khách sạn lớn như Grand Plaza, Hilton, InterContinental, Sofitel Metropole, Sheraton và JW Marriott đều đã hết tất cả các phòng từ đêm 25/2 hoặc 26/2 đến hết tháng. Tổng đài của ít nhất hai khách sạn nói tình trạng cháy phòng này là do sự kiện Tổng thống Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội.

Kha Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-vu-my-toi-kiem-tra-khach-san-marriott-truoc-hoi-nghi-trump-kim-post917922.html