Mật vụ Mỹ thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt ở Nhà Trắng

Ngày 5/12, Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) tiết lộ Cơ quan Mật vụ Mỹ đang thử nghiệm một chương trình nhận diện khuôn mặt ở khu vực xung quanh Nhà Trắng kể từ cuối tháng 11 vừa qua.

Mật vụ Mỹ phong tỏa bên ngoài Nhà Trắng sau khi phát hiện một chiếc xe khả nghi. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trang web của ACLU nêu rõ: "Trong một bước đi khác hướng tới bình thường hóa việc nhận diện khuôn mặt như một biện pháp an ninh phổ biến, tuần trước, Bộ An ninh nội địa (DHS) đã công bố chi tiết kế hoạch của Cơ quan Mật vụ Mỹ, thử nghiệm sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt ở bên trong và xung quanh Nhà Trắng".

Phần mềm nhận diện khuôn mặt sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi "những người thuộc diện quan tâm", vốn là những tình nguyện viên tham gia chương trình này. Tuy nhiên, không có cách nào để tách hình ảnh những tình nguyện viên với người đi bộ trước Nhà Trắng.

Tờ The Hill nhận định, với việc xây dựng chương trình này, DHS gợi ý những người không muốn hình ảnh của mình bị lưu lại trong camera "có thể chọn cách tránh xa khu vực này".

Cơ quan Mật vụ Mỹ, có nhiệm vụ bảo vệ Nhà Trắng, đã siết chặt an ninh tại khu vực này sau khi xảy ra nhiều vụ đột nhập trong những năm vừa qua

Đoàn Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/mat-vu-my-thu-nghiem-he-thong-nhan-dien-khuon-mat-o-nha-trang-20181205140609394.htm