Mật vụ Mỹ đổi nhân sự vì bị nghi quá trung thành với ông Trump

Mật vụ Mỹ dự kiến bổ sung thêm các đặc vụ từng làm việc với tổng thống đắc cử Joe Biden trước lo ngại một vài thành viên quá 'thân thiết' với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ không cảm thấy xa lạ với đội Mật vụ Mỹ sau khi nhóm này bổ sung một vài thành viên từng làm việc với ông. Đây không phải là động thái bất thường trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.

Dù vậy, tờ Washington Post lưu ý, việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh các đồng minh của ông Biden lo lắng về những đặc vụ thân cận với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đặc vụ. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đặc vụ. Ảnh: AP.

Cũng theo bài báo, các đặc vụ mới đã sẵn sàng bảo vệ tổng thống đắc cử Joe Biden. Chính ông Biden cũng biết rõ các đặc vụ vì họ là người bảo vệ gia đình ông trong nhiệm kỳ phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama.

Giới quan sát để ý Mật vụ Mỹ sau khi có tin một vài đặc vụ được yêu cầu không đeo khẩu trang khi bảo vệ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Việc làm này vẫn tiếp diễn bất chấp quy định chính thức của liên bang về phòng chống đại dịch.

Hồi năm ngoái, lực lượng này cũng bị chú ý khi ông Anthony Ornato, cựu lãnh đạo đội bảo vệ tổng thống Mỹ, trở thành Phó chánh văn phòng Nhà Trắng. Trong thời gian qua, ông Ornato đã trực tiếp tham vấn chính trị và lên kế hoạch cho các cuộc vận động tranh cử của ông Trump.

Phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Catherine Milhoan bình luận: “Cơ quan Mật vụ là đơn vị duy nhất được ủy quyền để bảo vệ các nhà lãnh đạo Mỹ cũng như lãnh đạo các quốc gia. Chúng tôi sẽ làm việc và cống hiến dựa trên các tiêu chuẩn hoàn hảo, phi chính trị và không liên kết với đảng phái của người được bảo vệ”.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mat-vu-my-doi-nhan-su-vi-bi-nghi-qua-trung-thanh-voi-ong-trump-post1168976.html