Mất việc vì ép du khách mua sắm

'Tôi không quan tâm lý do quý vị đến Quế Lâm. Hãy xuống xe và tiêu 20.000 nhân dân tệ trong một giờ', hướng dẫn viên họ Triệu lớn tiếng với đoàn du khách

Quế Lâm nổi tiếng với những chuyến du thuyền ngoạn cảnh dọc sông, xuyên qua những dãy núi đá vôi

Theo tờ South China Morning Post, nữ hướng dẫn viên du lịch họ Triệu ở TP.Quế Lâm thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) bị tước giấy phép hành nghề sau khi ép du khách bỏ ra ít nhất 20.000 nhân dân tệ (67 triệu đồng)/người để mua sắm ở các cửa tiệm địa phương.

“Tôi không quan tâm lý do quý vị đến Quế Lâm. Hãy xuống xe và tiêu 20.000 nhân dân tệ trong một giờ”, cô Triệu lớn tiếng với đoàn du khách trong đoạn phim lan truyền trên mạng. Sau khi điều tra, Phòng du lịch Quế Lâm yêu cầu cô Triệu xin lỗi du khách và tước giấy phép, đồng thời điều tra công ty du lịch thuê cô này.

Theo quy định của Trung Quốc, hướng dẫn viên du lịch ép du khách chi thêm tiền ngoài tour sẽ bị phạt 10.000 - 50.000 nhân dân tệ, còn công ty của họ sẽ chịu án phạt gấp 10 lần.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/mat-viec-vi-ep-du-khach-mua-sam-1093054.html