Mất trụ cột, HLV Malaysia tỏ ra lo lắng trước trận gặp UAE, Việt Nam

HLV Malaysia tỏ ra khá thận trọng trước trận gặp UAE, Việt Nam ở vòng loại World Cup dù có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng.

ĐT Malaysia hiện tại đang đứng thứ 2 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 với 9 điểm có được sau 5 trận đấu . Họ hoàn toàn có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng G sau lượt trận thứ 6 nếu vượt qua đội đầu bảng Việt Nam ở trận so tài trên sân nhà vào ngày 31/3 tới khi đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện chỉ có được 11 điểm sau vòng đấu thứ 5.

Trận trận gặp Việt Nam cuối tháng 3, người Mã sẽ làm khách của UAE vào ngày 26/3, một trận đấu hết sức khó khăn giành cho đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe khi đội bóng tây Á đã bị dồn vào đường cùng sau hai trận thua trước Việt Nam và Thái Lan ở những vòng đấu trước đó.

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã nhập tịch thành công một số cầu thủ chất lượng, trong đó đáng chú ý nhất là cầu thủ đa năng có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ công lẫn tiền đạo là Kosovo Liridon.

HLV Malaysia tỏ ra thận trọng trước trận gặp UAE, Việt Nam

HLV Malaysia tỏ ra thận trọng trước trận gặp UAE, Việt Nam

Tuy vậy, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra khá thận trọng trước hai trận đấu quan trọng với UAE và Việt Nam tới đây. Chia sẻ trên NST, ông Tan Cheng Hoe nói:

"ĐT Malaysia sẽ rất nhớ Brendan Gan vì cậu ấy thể hiện rất tốt mỗi khi được ra sân. Tôi hy vọng rằng những cầu thủ thay thế sẽ đảm bảo được chiều sâu cũng như ý đồ chiến thuật cho đội tuyển.

Tôi không nghĩ Krasniqi sẽ ngay lập tức thay thế được vị trí này bởi vì Brendan Gan hoàn toàn rất khác biệt so với cậu ấy. Họ đều sở hữu những điểm mạnh trong lối chơi của mình nhưng mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ chiến thuật của đội bóng thì Brendan chắc chắn là sẽ tốt hơn Krasniqi.

Nhưng như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn họ có tinh thần đồng đội và cũng như sự kỷ luật khi phục vụ cho ĐT Malaysia. Đó là yêu cầu tối thượng và tôi hy vọng họ sẽ chấp hành nghiêm khắc vấn đề này".

Đội tuyển Malaysia sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Bahrain vào ngày 22/3 trước khi tới làm khách trên sân Al Maktoum Stadium của UAE vào ngày 26/3. Sau đó 5 ngày (31/3), đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ trở về SVĐ Bukit Jalil để tiếp đón Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào trung tuần tháng hai và có hơn một tuần chuẩn bị cho trận làm khách của Malaysia. Theo thông tin mới nhất, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không thi đấu giao hữu với đội tuyển Iraq như dự kiến vì nhiều lý do.

Ở trận làm khách trước Malaysia vào ngày 31/3 tới, đội bóng áo đỏ thiếu vắng Trọng Hoàng và Đình Trọng vì thẻ phạt, trong khi đó Huy Hùng cũng chính thức vắng mặt vì chấn thương, tuy nhiên chúng ta sẽ có sự phục vụ của Phan Văn Đức khi cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Theo giới chuyên môn chúng ta cần có 6 điểm ở 3 vòng đấu cuối nếu muốn chắc suất vào vòng loại thứ 3 do đó không được phép để thua trước Malaysia vào ngày 31/3 tới dù phải thi đấu trên sân nhà.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mat-tru-cot-hlv-malaysia-to-ra-lo-lang-truoc-tran-gap-uae-viet-nam-84573-11.html