Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội: Khẳng định vai trò ''cầu nối''

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, Mặt trận đã khẳng định được vai trò 'cầu nối' vững chắc giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội tại hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tháng 6-2020.

Đa dạng các hoạt động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết

Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, có thời điểm cả tháng trời, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 5A, phường Trung Liệt (quận Đống Đa) Lê Xuân Thịnh ra khỏi nhà từ sáng sớm đến khuya mới trở về bởi ông tham gia trực tại nhà các đối tượng thuộc diện cách ly và vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Còn Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 14, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) Phạm Thị Hồng Chuyên chỉ trong 3 ngày đã kêu gọi ủng hộ được 230 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân chủ - pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Ngọc Thảo lại dành nhiều tâm huyết để góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp. Ông Phạm Ngọc Thảo chia sẻ: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị để chúng tôi có điều kiện góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng tôi đã tập trung góp ý vào nhiệm vụ của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nổi bật là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác ngăn ngừa, cũng như quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Qua hai đợt vận động quyên góp, đã huy động được số hàng hóa và tiền trị giá hơn 243 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong giai đoạn 2016-2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã chủ trì tổ chức 3.409 cuộc giám sát, 2.909 hội nghị phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 3.109 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân.

"Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Ban Thanh tra nhân dân mà khi xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư số 7 đã được bổ sung cột chống sét, quạt khử mùi đúng với thiết kế ban đầu", bà Ngô Thị Loan, khu dân cư số 7 phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao quà hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai, tháng 4-2020.

Tiếp tục khẳng định vị thế

Xác định phải đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục làm nòng cốt tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn Vương Nguyên Minh khẳng định: “Mặt trận các cấp của huyện Sóc Sơn sẽ gần dân, sát dân hơn nữa để làm tốt hơn nữa việc nắm tình hình, giám sát, phản biện xã hội và định hướng dư luận, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề phức tạp và giải quyết những bức xúc của nhân dân, hạn chế phát sinh điểm nóng”.

Để tiếp tục khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị địa phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo chia sẻ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục chủ động, linh hoạt trong nội dung, hình thức hoạt động để mọi công việc của Mặt trận đều hướng đến người dân và để mỗi người dân đều cảm nhận được niềm tự hào là chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin, trách nhiệm của người dân với tổ dân phố, địa bàn nơi sinh sống”.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Do đó, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với hệ thống chính trị các cấp trong triển khai nhiệm vụ.

“Ngay từ bây giờ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động tham gia chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị nhân sự và kế hoạch hoạt động nhằm giám sát việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị năm 2021 cũng như đa dạng các hoạt động đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương thông tin.

Đa dạng các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, hướng hoạt động vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước sẽ giúp Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984444/mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-cap-cua-thanh-pho-ha-noi-khang-dinh-vai-tro-cau-noi