Mặt trận Tổ quốc TPHCM cần sáng tạo trong phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc TPHCM sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác phản biện xã hội, giám sát kịp thời, đúng vấn đề, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Sáng 27/6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nhiều nguồn lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, mặt trận các cấp đã nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo”… góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, xây dựng mỹ quan đô thị, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhân ái. Mặt trận các cấp đã vận động được trên 700 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo thành phố, 117 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn ở 30 tỉnh, thành trong cả nước...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá: “Mặt trận Tổ quốc TPHCM luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các địa phương khác khi gặp khó khăn. Ngày càng có nhiều gương người tốt việc tốt, những tấm gương thầm lặng cao cả trên nhiều lĩnh vực đã xuất hiện, giúp cổ vũ, động viên các hoạt động đoàn kết nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư”.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 456 hội nghị phản biện xã hội, hơn 3.300 cuộc giám sát ở 15 nội dung, lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn bức xúc. Sau giám sát, có thông báo kết quả giám sát và các kiến nghị gửi đến các cơ quan có liên quan để xem xét giải quyết. Nhiều ý kiến kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và phản hồi, góp phần tạo niềm tin của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp của TPHCM tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân với trọng tâm hướng về cơ sở, đưa nội dung các cuộc vận động, phong trào lớn đến tận cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc TPHCM sẽ khắc phục hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác phản biện xã hội, giám sát kịp thời, đúng vấn đề, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cần tiếp tục kiên định, sáng tạo thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, đáp ứng các nhu cầu cấp bách của nhân dân trên các lĩnh vực nhà ở, môi trường, giáo dục, y tế, cải cách hành chính. Nghiên cứu phối hợp với các ban Đảng của Thành ủy xây dựng thực hiện thí điểm MTTQ giám sát tổ chức đảng ở cơ sở”./.

Minh Hạnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/mat-tran-to-quoc-tphcm-can-sang-tao-trong-phan-bien-xa-hoi-925770.vov