Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới mạnh mẽ theo hướng bám sát cơ sở

Với tinh thần 'Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận – Phát triển', trong 2 ngày 22-23/7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Dự Đại hội có đồng chí: Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Video 76 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội: PC

Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp tỉnh Long An phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát động, triển khai toàn diện và sâu, rộng hơn các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại của địa phương.

Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động xây dựng, sửa chữa 358 cầu bê tông trị giá 111 tỷ đồng; nâng cấp sửa chữa 258 km đường giao thông nông thôn trị giá 118 tỷ đồng; đóng góp tiền, hiến đất, vật dụng làm công trình với trị giá 1.800 tỷ đồng. Qua đó đã có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 121/192 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị; trung bình hàng năm có trên 96% khu dân cư và trên 97% gia đình đạt tiêu biểu…Công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, vừa vận động trực tiếp các nguồn lực, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp người nghèo...

Cụ thể, MTTQ các cấp trong tỉnh Long An đã vận động trên 82 tỉ đồng Quỹ Vì người nghèo; kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp người nghèo trên 30 tỉ đồng. Từ đó, xây dựng được gần 2500 nhà Đại đoàn kết; khám chữa bệnh cho 51 nghìn lượt người; tặng 548 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó; giúp 1.800 hộ gia đình vay với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi… Qua đó, góp phần giảm hộ nghèo của tỉnh từ 3,1% năm 2014 còn 2,22% như hiện.

76 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội - Ảnh: PC

5 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận các cấp trong tỉnh Long An đã thực hiện vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt; vận động nhân dân các xã biên giới không sử dụng hàng không rõ nguồn gốc; các cửa hàng tạp hóa ở địa phương quảng bá hàng Việt; phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ hàng Việt và duy trì chợ phiên ở các địa phương trong tỉnh. Theo đó, đã tổ chức 98 phiên chợ hàng Việt và xúc tiến thương mại; cấp huyện, xã duy trì 700 phiên chợ hàng Việt tại các xã, thị trấn, phường...

Nhiệm kỳ qua thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng bộ, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Long An đã phối hợp xây dựng được gần 9000 mô hình tự quản trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; tiến hành các hội nghị hiệp thương giới thiệu 10.000 người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; trực tiếp tham gia chủ trì gần 1.100 cuộc giám sát, phản biện ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở…

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh tích cực trong bầu trưởng ấp, khu phố; công tác hòa giải ở cơ sở; vận động nhân dân tham gia xây dựng quy ước ở khu dân cư; tập hợp kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước...

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

tặng quà cho Đại hội - Ảnh: PC

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao thành tích của MTTQ tỉnh Long An trong việc triển khai có hiệu quả các chương trình, hành động do Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ XVIII đã đề ra với nhiều điểm sáng, nổi bật và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Long An thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân bày tỏ ý kiến, đóng góp sáng kiến tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giám sát thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong triển khai Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ

“Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận – Phát triển” - Ảnh: PC

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí của Mặt trận trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; duy trì và phát triển các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày Vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động MTTQ theo hướng bám sát cơ sở, cộng đồng dân cư; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận tận tụy với trách nhiệm được giao…

Với tinh thần, đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tiến hành hiệp thương cử 76 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Trương Văn Nọ, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa XI.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn đại biểu gồm 7 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/xay-dung-dang/mat-tran-to-quoc-phai-doi-moi-manh-me-theo-huong-bam-sat-co-so-529475.html